Ngoài vấn đề 4,3 ha ở Thủ Thiêm, HĐND TP HCM họp bất thường xem xét nhiều nội dung quan trọng

Bên cạnh nội dung liên quan đến vấn đề về Thủ Thiêm, kì họp còn xem xét một số tờ trình về mức thu lệ phí cấp mới đăng kí lần đầu tại Việt Nam, giấy đăng kí kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP HCM...

Ngày 6/10, TP HCM tổ chức Kì họp HĐND TP HCM lần thứ 16 (bất thường), nhằm xem xét chủ chương xây dựng chính sách bồi thường tái định cư bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất 4,3 ha tại khu phố 1, phường Bình An (quận 2, TP HCM). Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân.

72888491_1137373419983552_1220594628525293568_n

Toàn cảnh kì họp lần thứ 16. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Phát biểu khai mạc kì họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, TP có thể thấy rõ nhiệm vụ chính trị quan trọng của vấn đề Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm dựa theo thông báo 1483, kết luận thanh tra 1037 của Thanh tra Chính phủ và ý kiến kết luận của Phó thủ tướng liên quan đến vấn đề xử lí sau thanh tra KĐTM Thủ Thiêm.

Bên cạnh nội dung về Thủ Thiêm, kì họp còn xem xét một số tờ trình về mức thu lệ phí cấp mới đăng kí lần đầu tại Việt Nam, giấy đăng kí kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP HCM, bổ sung dự án trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP HCM vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và một số nội dung quan trọng về việc bầu bổ sung ủy viên UBND TP HCM.

71829517_759375464508360_7160005989066866688_n

Các đại biểu tham gia kì họp. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu, TP đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến đầu tư xây dựng KĐTM Thủ Thiêm với trọng tâm là sớm giải quyết quyền lợi của nhân dân, hoàn thiện quy hoạch theo đúng quy định.

Theo đúng quy hoạch của pháp luật, TP HCM sẽ hoàn chỉnh để bán đảo Thủ Thiêm trở thành một trung tâm đô thị mới, gắn kết thống nhất với trung tâm hiện hữu, đáng ứng nhu cầu phát triển. 

"TP HCM xác định đầu tư, xây dựng KĐTM Thủ Thiêm là xây dựng khu đô thị phát triển bền vững kết hợp chặt chẽ với điều kiện cảnh quan tự nhiên, dịch vụ công cộng", người đứng đầu Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

71755663_426495188011513_7819528222009196544_n

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Ngoài ra, ông Nhân còn điểm lại một số nét nổi bật của tình hình kinh tế, xã hội TP trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách khả quan, việc ủy quyền đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cho nhân dân và doanh nghiệp, cuộc vận động người dân không xả rác đã có hơn 1,3 triệu người dân kí cam kết không xả rác.

Về phần mình, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan thông tin, chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc khu 4,3 ha là việc phát sinh hoàn toàn mới, mang tính chất bổ sung chính sách đối với các hộ dân trong khu đất. 

Thành phố thực hiện theo thông báo của Thanh tra Chính phủ, cần khẩn trương xây dựng và thực hiện chính sách để an dân, hạn chế nguy cơ tạo ra các diễn biến phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.