Ngừng mua điện một nhà máy thủy điện ở Huế do không chấp hành qui định ứng phó bão số 9

Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật do CTCP Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam làm chủ đầu tư đã không chấp hành các qui định của UBND tỉnh về việc không được tích trữ nước trong giai đoạn ứng phó bão số 9.

Theo đưa tin từ Đài phát thanh truyền hình Huế, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn gửi Tổng công ty điện lực miền Trung đề nghị không mua điện từ Nhà máy thủy điện Thượng Nhật tại huyện Nam Đông với lí do là đơn vị này đã không tuân thủ các qui định về hoạt động thủy điện trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Công Thương nêu rõ, công trình nhà máy Thủy điện Thượng Nhật do CTCP Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam làm chủ đầu tư, có công suất 11MW đã không tuân thủ các qui định của UBND tỉnh là không được tích trữ nước trong giai đoạn ứng phó bão số 9.

CTCP Đầu tư Thủy điện miền Trung đã không thực hiện yêu cầu của Công điện khẩn của tỉnh về việc vận hành 5 cửa van đập tràn thủy điện Thượng Nhật giữ ở trạng thái mở hoàn toàn và duy trì trạng thái này.

Sở Công thương Thừa Thiên Huế đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung không mua điện của thủy điện trên cho đến khi được UBND tỉnh cho phép tích nước.

Nhà máy thủy điện Thượng Nhật được cấp phép năm 2007, khởi công năm 2008, xây dựng trên diện tích 154 ha, với tổng vốn đầu tư 158 tỉ đồng. 

Tháng 7/2012, dự án được điều chỉnh mức đầu tư lên trên 341 tỉ đồng và phải đến năm 2016 mới tái khởi động.

chọn
Đạt Phương tham vọng trở thành nhà thầu chủ lực tại các dự án đường sắt cao tốc
Đạt Phương đang tham gia tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc và đã ký hợp đồng nguyên tắc với một tập đoàn lớn để xây 20 km đường sắt tốc độ cao Gia Bình - Quảng Ninh. Lãnh đạo Đạt Phương cho biết, nếu các dự án đường sắt cao tốc triển khai, doanh nghiệp cam kết sẽ là một trong số các nhà thầu chủ lực.