Người dân Trúc Bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống

Sáng 21/3, người dân tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) tất bật lau dọn nhà cửa, rửa xe máy... dần ổn định cuộc sống sau thời gian dài bị cách li.

người dân trúc bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống

Người dân Trúc Bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống - Ảnh 2.

Theo người dân tại khu phố Trúc Bạch, việc đi lại, giao thương đã trở lại bình thường sau 14 ngày thực hiện phong tỏa. Không còn rào chắn, chốt chặn, đây không chỉ là niềm vui của người dân trong khu phố mà còn là mong muốn của người dân quanh khu vực.

Người dân Trúc Bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống - Ảnh 3.

Hơn 8h sáng nay (21/3), lực lượng y tế vẫn tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại đoạn phố Trúc Bạch dù đã được gỡ rào chắn cách li.

Người dân Trúc Bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống - Ảnh 4.

Ông Hoàng Văn Khánh, số nhà 87, phố Trúc Bạch (Ba Đình) chia sẻ: “Hôm nay, tôi dậy sớm hơn thường ngày để dọn dẹp nhà cửa và đi mua một số đồ dùng cá nhân. Trong vòng nửa tháng qua, sống trong khu cách li tôi cảm thấy hạnh phúc vì được chính quyền, bạn bè quan tâm, hỏi thăm. Đấy là động lực lớn nhất để mọi người cùng nhau vượt qua cơn bão Covid-19”.

Người dân Trúc Bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống - Ảnh 5.

Người dân Trúc Bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống - Ảnh 6.

Quán cắt tóc bắt đầu hoạt động trở lại sau 14 ngày tạm dừng hoạt động.

Người dân Trúc Bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống - Ảnh 7.

14 ngày qua, gần 200 người dân chỉ ở nhà, hay quanh quẩn trong khu phố. Hôm nay, người dân Trúc Bạch đã có thể đi làm, hàng quán mở cửa trở lại, mọi thứ đã trở về bình thường.

Người dân Trúc Bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống - Ảnh 8.

Một số cán bộ, chiến sĩ công an phường Trúc Bạch thu dọn đồ đạc, trở về với gia đình sau 14 ngày canh phòng nghiêm ngặt tại khu vực cách li.

Người dân Trúc Bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống - Ảnh 9.

Cách đó không xa, hàng quán dọc phố Ngũ Xã vốn nổi tiếng thương hiệu phở cuốn cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

Người dân Trúc Bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống - Ảnh 10.

Các nhà hàng bắt đầu lau dọn bàn ghế, rửa bát đũa... trở lại công việc kinh doanh sau nửa tháng tạm nghỉ.

Người dân Trúc Bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống - Ảnh 11.

Bà Phạm Thị Thân, chủ cửa hàng ở số 24, phố Ngũ Xã (Ba Đình) chia sẻ: "Hơn 9h sáng nay, gia đình tôi bắt đầu mở cửa hàng trở lại. Lau dọn từ trong ra ngoài, bàn ghế, bát đũa... rửa sạch sẽ và tiến hành khử trùng toàn bộ cửa hàng. Ngày mai bắt đầu đón khách vào nhà hàng".

Người dân Trúc Bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống - Ảnh 12.

Cũng theo bà Thân, ngay từ khi có trường hợp mắc Covid-19 tại khu vực, nhà hàng đã đóng cửa để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Người dân Trúc Bạch tất bật lau dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống - Ảnh 13.

"Thời tiết ở Hà Nội hôm nay (21/3) nắng ấm, rất thuận lợi cho công việc vệ sinh cửa hàng, lau rửa bàn ghế, bát đũa", bà Thân niềm nở chia sẻ.




 


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.