Người được ghép mặt đầu tiên trên thế giới đã tử vong

Người được phẫu thuật ghép mặt đầu tiên trên thế giới, bà Isabelle Dinoire, đã qua đời ở tuổi 49.

CNN đưa tin ngày 7/9, Bệnh viện Amiens, miền bắc nước Pháp xác nhận bà Dinoire đã qua đời ngày 22/4/2016 sau một thời gian dài bị bệnh.

Cũng theo thông cáo của bệnh viện, việc giữ kín thông tin này là để bảo vệ sự riêng tư của gia đình bệnh nhân.

"Theo nguyện vọng của người nhà bệnh nhân, chúng tôi không đăng cáo phó trên báo chí để bảo vệ sự riêng tư hợp pháp của gia đình trong khoảng thời gian đau đớn", thông cáo của bệnh viện cho biết.

tin nhap 20160907111532
Ảnh chụp Isabelle Dinoire một vài tháng sau ca phẫu thuật (bên trái), và một năm sau đó (bên phải).

Mặc dù bệnh viện Amiens không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nguyên nhân cái chết của bà Dinoire, song truyền thông Pháp cho biết bà qua đời vì biến chứng từ lần phẫu thuật gần đây nhất.

Theo tờ Le Figaro, cơ thể bà Dinoire đã không chấp nhận phần cấy ghép và bà không còn sử dụng được đôi môi. Ngoài ra, liệu trình chống đào thải quá nặng nề còn khiến Dinoire mắc 2 bệnh ung thư.

Tháng 11/2005, Dinoire (khi đó 38 tuổi) bị chó dữ tấn công và đã trở thành bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được ghép mặt. Cuộc phẫu thuật của bà do giáo sư Bernard Devauchelle và các ê kíp của ông thực hiện vào ngày 27/11/2005.

Ca mổ lịch sử đó đã từng tạo nên một làn sóng tranh cãi, bởi nhiều chuyên gia lo ngại về vấn đề đạo đức của phẫu thuật ghép mặt. Tuy nhiên, cuối cùng, giáo sư Bernard Devauchelle và ê kíp vẫn quyết định tiến hành ca phẫu thuật, ghép phần mũi, má, cằm và miệng từ một phụ nữ chết não.

Một năm sau ca phẫu thuật, bà Dinoire chia sẻ: "Đây có thể là khuôn mặt của người khác, nhưng tôi vẫn thấy mình khi nhìn vào gương".

Cho đến nay, phẫu thuật ghép mặt đã được thực hiện ở 6 quốc gia, trong đó có Mỹ.

Huyền Anh
Theo CNN

chọn
Phác họa bức tranh chung cư năm 2025
Giới chuyên gia dự báo về bức tranh thị trường chung cư năm 2025 sau thời gian tăng nóng ở cả Hà Nội và TP HCM.