Người Hà Nội tấp nập đăng ký cầu an, giải hạn đầu năm

Những ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017, chùa Phúc Khánh (Hà Nội) lại đón cả ngàn người dân đến đăng ký cầu an, giải hạn.

Ngày mùng 4 Tết (31/1/2017), ghi nhận của PV cho thấy tại chùa Phúc Khánh (P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) có rất nhiều người dân đến đăng ký dâng sao giải hạn, cầu an cho gia đình nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017.

Chùa Phúc Khánh còn có tên gọi là chùa Sở hay chùa Thịnh Quang. Hàng năm, vào tháng Giêng có hàng ngàn phật tử đổ về đây chiêm bái mỗi ngày. Đáng chú ý là việc dâng sao giải hạn được thực hiện trong một số ngày tương ứng với từng sao chiếu, bắt đầu từ ngày mùng 8 trở đi.

Tuy nhiên, từ mùng 3 Tết (30/1/2017) đã có nhiều người dân Hà Nội đến chùa Phúc Khánh xem sao chiếu mệnh, đăng ký dâng sao giải hạn và cầu an. Cũng như mọi năm, khuôn viên của chùa Phúc Khánh được bố trí nhiều bảng giấy xem sao chiếu mệnh gắn trên cột và các bàn đăng ký phục vụ người dân.

Trao đổi với PV, chị Minh Anh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết vài năm gần đây năm nào cũng đăng ký cầu an cho gia đình. "Trước bạn bè đi lễ cầu an thì mình cũng đăng ký thôi. Năm mới cũng mong may mắn đến với gia đình", chị Minh Anh nói.

Một số hình ảnh PV ghi lại tại chùa Phúc Khánh sáng mùng 4 Tết:

nguoi ha noi tap nap dang ky cau an giai han dau nam
Ngay từ mùng 3 Tết, nhiều người dân Hà Nội đã đổ về chùa Phúc Khánh để đăng ký cầu an, giải hạn cho bản thân và gia đình trong năm mới 2017.
nguoi ha noi tap nap dang ky cau an giai han dau nam
Năm nay, chùa Phúc Khánh bố trí nhiều bàn đăng ký ở cả trong và ngoài sân chùa.
nguoi ha noi tap nap dang ky cau an giai han dau nam
Được biết, sao chiếu mệnh và dâng sao giải hạn là quan niệm tâm linh riêng của khá nhiều người, không có trong nghi lễ của đạo Phật.
nguoi ha noi tap nap dang ky cau an giai han dau nam
Tuy nhiên, dâng sao giải hạn vẫn được nhiều người Việt thực hiện và coi như là biện pháp tâm linh để cầu mong những điều may mắn đến với bản thân, gia đình.
nguoi ha noi tap nap dang ky cau an giai han dau nam
Không chỉ phụ nữ, nhiều nam thanh niên cũng đến chùa Phúc Khánh đăng ký dân sao giải hạn, cầu an.
nguoi ha noi tap nap dang ky cau an giai han dau nam
Chùa Phúc Khánh bố trí nhiều cột xem sao chiếu mệnh và các bàn phục vụ đăng ký để dâng sao tốt và giải sao xấu.
nguoi ha noi tap nap dang ky cau an giai han dau nam
Các bàn đăng ký luôn kín người.
nguoi ha noi tap nap dang ky cau an giai han dau nam
Nhiều người phải xem sao chiếu mệnh và đăng ký ngay tại chỗ.
nguoi ha noi tap nap dang ky cau an giai han dau nam
nguoi ha noi tap nap dang ky cau an giai han dau nam
Không chỉ đăng ký cầu an, giải hạn, nhiều người đi chùa cũng "bốc quẻ" đầu năm.
nguoi ha noi tap nap dang ky cau an giai han dau nam
Cầu an trong năm mới.
nguoi ha noi tap nap dang ky cau an giai han dau nam
Theo công an phường Thịnh Quang, từ ngày mai (mùng 5 Tết) khu vực này mới có bãi đậu xe hoạt động. Nhiều người dân đi đăng ký cầu an không có chỗ gửi đã đậu xe ngay dưới lòng đường.
chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.