Người nhà 5 nữ sinh đánh hội đồng, lột quần áo của bạn trong lớp: ‘Mong các cháu có cơ hội để làm lại cuộc đời’

Sau nhiều ngày vụ việc nữ sinh lớp 9 bị 5 học sinh khác đánh hội đồng, lột quần áo trong lớp, người nhà của 5 em học sinh tham gia vụ việc đã lên tiếng xin lỗi.

Chiều 31/3, sau 10 ngày xảy ra vụ việc nữ sinh Y. bị nhóm 5 bạn học sinh cùng trường lao vào đánh hội đồng, lột quần áo gây bức xúc dư luận, có mặt tại nhà em Y. nữ sinh bị bạn đánh có rất đông hàng xóm láng giềng, người thân có mặt để an ủi, động viên gia đình.

Người nhà 5 nữ sinh đánh hội đồng, lột quần áo của bạn trong lớp: ‘Mong các cháu có cơ hội để làm lại cuộc đời’ - Ảnh 1.

Nhà nữ sinh Y. luôn có rất đông hàng xóm sang để an ủi, động viên.

Cả làng ai cũng tỏ vẻ bức xúc khi xem xong đoạn clip được đăng tải sau khi sự việc xảy ra, từ đầu làng cuối làng nhiều người túm lại bàn tán, bức xúc.

Không chỉ có người dân, người thân tỏ ra bức xúc ngay chính gia đình 5 học sinh tham gia đánh nữ sinh Y. cũng vô cùng giận giữ trước hành động của con em mình.

Rất khó khăn chúng tôi mới tìm gặp và nói chuyện được với gia đình em Tr. một trong 5 học sinh tham gia vụ việc.

Ngồi trong nhà, anh Nguyễn Minh Tân, phụ huynh của em Tr, người tham gia trực tiếp đến vụ việc cho biết, sau khi nghe điện thoại của người thân, anh Tân bỏ dở công việc trên Cao Bằng trở về nhà để giải quyết vụ việc.

Con gái anh đã cùng với 4 học sinh khác tham gia vào vụ việc, bản thân là phụ huynh, anh Tân cũng lấy làm tiếc về vụ việc, anh cho biết gia đình xin gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình em Y. và toàn thể nhân dân về sự việc đau lòng vừa mới xảy ra.

Trao đổi với chúng tôi, anh Tân cho biết gia đình vô cùng cảm thấy tiếc nuối và mong nhận được sự tha thứ từ gia đình em Y.

"Để xảy ra sự việc như vậy tôi không biết gì hơn ngoài gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu Y., xin lỗi đến toàn thể nhân dân, các cấp, ban ngành, việc làm của con tôi là không thể tha thứ", anh Tân bày tỏ.

Anh Tân cũng chia sẻ thêm, vì cuộc sống gia đình nên anh chị phải đi làm xa, vì miếng cơm manh áo nên không chăm lo dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn, trước hết anh nhận lỗi về mình và mong được sự tha thứ của gia đình em Y., để con anh có cơ hội bắt đầu lại cuộc đời.

Người nhà 5 nữ sinh đánh hội đồng, lột quần áo của bạn trong lớp: ‘Mong các cháu có cơ hội để làm lại cuộc đời’ - Ảnh 2.

Ông Tân mong con có được cơ hội để sửa sai.

"Sự việc xảy ra khiến tôi rất mệt mỏi. Từ một tuần nay, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, có những hôm thức trắng cả đêm chỉ vì con mình lầm lỗi.

Con người ta, đẻ con ra ai cũng muốn con mình tốt, nhưng đến thời điểm này con không nghe bố, nghe mẹ thì con phải gánh chịu.

Khi tôi biết sự việc và xem video, tôi rất bức xúc, trước hết bức xúc cho gia đình nạn nhân chứ không phải tôi thương con tôi mà tôi bao che. Tôi thương con tôi 1 thì tôi thương nạn nhân 10.

Trong hoàn cảnh này việc làm của cháu nhà tôi là không thể tha thứ được, nhưng tôi vẫn mong muốn xã hội cho cháu một cơ hội được tiếp tục đến trường, để học làm người tốt", anh Tân chia sẻ.

Anh Tân cho biết cháu Tr. do sợ hãi đã đi ra khỏi nhà từ sáng, trưa cũng không thấy về ăn cơm, gia đình có gọi và đi tìm nhưng không được.

"Cả ngày hôm nay tôi mệt mỏi vô cũng, tìm người như tìm chim, tôi mệt mỏi lắm, chắc cháu nó cũng chỉ đi chơi thôi, đói nó phải về", anh Tân nói.

Vì hoàn cảnh, 2 vợ chồng anh Tân phải đi làm ăn xa, từ khi Tr. mới 6 tuổi vợ chồng anh phải gửi cháu ở nhà với bà nội chăm sóc để yên tâm làm kinh tế.

Ở Cao Bằng, anh Tân làm nghề ve chai, hàng ngày anh đi thu mua đồng nát để kiếm sống.

"Muốn đón các con lên để gần bố, gần mẹ nhưng không đành lòng, bởi còn bố mẹ già, nhà lại leo người nên để 2 con ở nhà với ông bà, chăm sóc nhau. Mẹ tôi sinh được 2 người con trai, tôi là cả, còn cậu út nhà tôi thì đã qua đời.

Để các con ở nhà, có bà có cháu cho vui vẻ, tôi cũng thường xuyên về quê để thăm mẹ. Mỗi tháng cố gắng về một lần. Sau sự việc của con gái, tôi sẽ về nhà hẳn để gần con, dạy bảo con tử tế", anh Tân chia sẻ.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.