Người phụ nữ lăng mạ CSGT không phải là nhà báo

Người phụ nữ được cho là đã mạo danh nhà báo và lăng mạ CSGT sau khi xin xe vi phạm giao thông không được.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cuộc nói chuyện liên quan đến việc xử lý vi phạm giao thông giữa cán bộ cảnh sát với một người phụ nữ.

Theo nội dung clip thì người phụ nữ xưng là nhà báo. Người phụ nữ này gọi điện thoại cho một người khác và đề nghị cảnh sát nghe máy. Tuy nhiên, vị cảnh sát đang làm nhiệm vụ kiên quyết không nghe.

Sau đó, người phụ nữ đã có những lời lẽ lăng mạ cảnh sát trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sự việc được cho là xảy ra vào hôm qua (25/5) trên phố Chùa Bộc, Đống Đa, TP Hà Nội.

nguoi phu nu lang ma csgt khong phai la nha bao
Người phụ nữ được cho là mạo danh nhà báo và lăng mạ CSGT (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với chúng tôi ngày 26/5, lãnh đạo Đội CSGT số 3 Công an TP Hà Nội cho biết, người phụ nữ tự xưng là nhà báo ra xin xe vi phạm, yêu cầu một CSGT nghe máy điện thoại của ai đó. Tuy nhiên, đồng chí CSGT đã không nghe máy vì người phụ nữ không liên quan đến việc vi phạm.

Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT số 3, người phụ nữ mặc áo hồng, này vào giới thiệu làm nghề báo, có chồng cũng là nhà báo.

Tuy nhiên, khi mục đích xin bỏ qua vi phạm không đạt được, thì người phụ nữ đổi thái độ, xưng hô mày tao. Bắt đầu là những lời trách móc kiểu: "Tôi đưa điện thoại bảo bạn nghe sao bạn không nghe?", sau đó là chỉ tay thẳng mặt CSGT: "Tôi bảo ông làm ăn vớ vẩn và bố láo".

Sau đó, CSGT yêu cầu người phụ nữ cư xử cho lịch sự. Chỉ huy tổ công tác đặc biệt cũng yêu cầu cán bộ xử lý lập biên bản xử lý bình thường. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn tiếp tục buông lời chửi bới và có những lời nói tục tĩu đối với cán bộ chiến sĩ CSGT.

Theo quy định, CSGT có quyền không nghe máy điện thoại khi đang thi hành công vụ. Phía CATP Hà Nội cũng có quy định cấm cán bộ nghe điện thoại trong lúc xử lý nhằm hạn chế việc xin xỏ, bỏ qua cho vi phạm.

Hành vi sai trái của người phụ nữ ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh những người làm báo chân chính. Qua xác minh của chúng tôi thì người phụ nữ này không phải là nhà báo, mà chỉ mạo danh báo chí.

Trong thời gian qua đã có rất nhiều vụ việc mạo danh báo chí để can thiệp quá trình xử lý vi phạm của CSGT. Việc này làm ảnh hưởng đến uy tín của những người làm báo chân chính.

nguoi phu nu lang ma csgt khong phai la nha bao Hà Nội: Đang tuần tra, xe CSGT bị công nông tông biến dạng

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay (26/5) trên địa bàn xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Khu du lịch sinh thái hồ Xuân Khanh, Hà Nội đón bước tiến pháp lý sau hơn hai thập kỷ quy hoạch
Khu du lịch, dịch vụ sinh thái hồ Xuân Khanh do CTCP Đầu tư Phát triển Hồng Việt làm chủ đầu tư được quy hoạch từ năm 2005, sau đó chưa thể triển khai do Sơn Tây sáp nhập vào Hà Nội, cũng như phải chờ các quy hoạch cấp trên. Vừa qua, dự án đã được Hà Nội đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch 1/500.