![]() |
Cụ Lan Deke, 66 tuổi, đang đi chân trần trên chiếc thang dao. Ảnh: Xinhua |
Màn leo thang dao là một phần trong lễ hội truyền thống ở làng Zhongtuan, huyện Vũ Bình, tỉnh Phúc Kiến. Lễ hội được tổ chức ba năm một lần, vào ngày 15/10 âm lịch, nhằm đánh dấu kết thúc vụ thu hoạch và cầu mong mùa màng bội thu.
Chiếc thang cao 8 mét, được làm từ 36 con dao được mài sắc cẩn thận trước đó một ngày. Trong ngày hội, người lớn tuổi trong làng sẽ ban phước lành những người trèo lên thang bằng chân trần.
Người đàn ông đầu tiên trèo hết thang sẽ ngồi lên chiếc ghế được đặt trên cùng, sau đó phát phần thưởng cho những người trèo lên sau. Theo RT, không ai bị thương sau khi leo thang và xuống thang an toàn.
Trèo thang đạo là hoạt động phổ biến ở nhiều khu vực của Trung Quốc vì lý do khác nhau. Người Bại ở tỉnh Vân Nam thực hiện màn trèo thang trên dao sắc lẹm như một nghi thức tôn giáo.