Nguy cơ mắc COVID-19 cao gấp 1,5 lần từ thói quen hút thuốc lá

Tổ chức Y tế Thế giới nhận định, những người có thói quen hút thuốc lá có nguy cơ mắc COVID-19 cao gấp 1,5 lần, đồng thời làm tăng khả năng lây nhiễm cho gia đình và cộng đồng.

Trong sự kiện gặp mặt hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra nhận định rằng, những người có thói quen hút thuốc lá có nguy cơ mắc COVID-19 cao gấp 1,5 lần. Ông Nguyễn Tuấn Lâm, cán bộ WHO, giải thích: “Hút thuốc lá trực tiếp cũng như hút thuốc lá thụ động đều làm tăng khả năng mắc và trầm trọng hóa các bệnh lý nền, khiến người nhiễm COVID-19 có nguy cơ tử vong cao hơn”.

Theo nghiên cứu kết quả lâm sàng từ 1.099 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xác nhận trong phòng thí nghiệm từ 535 bệnh viện trên khắp Trung Quốc, có 12,4% những người hút thuốc lá tử vong do mắc COVID-19 được chăm sóc đặc biệt hoặc phải thở máy. Trong khi đó, tỷ lệ này chỉ có 4,7% ở những người không hút thuốc.

Phó Giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, cũng cho biết, khi người hút thuốc nhiễm bệnh, virus COVID-19 sẽ tấn công và làm suy yếu phổi, dẫn đến nguy cơ mắc cao hơn và bệnh có thể tiến triển nặng hơn. Song song đó, việc hút thuốc đòi hỏi những động tác liên tục từ tay đến miệng và việc sử dụng chung các ống ngậm trong thuốc lào, shisha,... sẽ tạo điều kiện cho sự lây lan tiềm ẩn.

Nguy cơ mắc COVID-19 cao gấp 1,5 lần từ thói quen hút thuốc lá - Ảnh 1.

Ảnh: The Times

Theo ông Khuê, tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở Việt Nam hiện có xu hướng giảm, cụ thể ở nam giới từ 15 tuổi trở lên là 42,3%, giảm 3% so với con số 45,3% vào năm 2015. Trong đó, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đồng Tháp và Tiền Giang là các địa phương có tỷ lệ nam giới hút thuốc giảm.

Tuy nhiên, bất chấp việc các sản phẩm thuốc lá “truyền thống” được quản lý chặt chẽ theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, sự ra đời của các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới trên thị trường, điển hình như thuốc lá điện tử, đã và đang đặt ra nhiều mối lo ngại hơn cho cộng đồng. Theo một nghiên cứu vào năm 2020 của Viện Chiến lược và Chính sách y tế, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh lớp 8-12 là 8,35% (trong đó, nữ chiếm 4,8% và nam chiếm 12,39%) và học sinh lớp 10-12 là 12,6%.

Mặc dù chưa có bằng chứng quốc tế cho thấy thuốc lá điện tử là an toàn và có tác dụng cai nghiện thuốc lá điếu thông thường, tuy nhiên, WHO đã khẳng định rằng, các sản phẩm thuốc lá đều độc hại dưới mọi hình thức và hút thuốc lá có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao.

Để hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 năm nay với chủ đề "Cam kết bỏ thuốc lá", Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá kêu gọi những người chưa hút thì không hút thuốc lá, những người đang hút hãy bỏ thuốc. Đây chính là một trong những việc làm sáng suốt, có lợi cho cả bản thân, gia đình và xã hội, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Việc bỏ thuốc lá sẽ giúp cải thiện chức năng phổi, đáp ứng miễn dịch và tăng cường sức khoẻ tim mạch, mang đến một thể trạng tốt hơn để chống lại những trường hợp nhiễm trùng nặng như COVID-19.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.