Nguyên nhân biển Bocaray, Philippines đóng cửa sau khi phát hiện du khách chôn bỉm trên cát

Ngày 14/8, bãi biển Bocaray tại Philippines đã có thông báo đóng cửa ngay sau khi phát hiện một du khách nước ngoài được cho là người Trung Quốc chôn bỉm và cho con mình đại tiện ở đây.

Tờ Inquirer cho biết, Bộ trưởng Môi trường - ông Roy Cimatu đã chỉ đạo trưởng nhóm quản lí cơ quan liên ngành phục hồi chức năng Boracay, bà Natividad Bernardino, phong tỏa bãi biển Bocaray, đề biển "Không bơi lội, khu vực sẽ được làm sạch từ 48 đến 72 giờ".

Sở dĩ vậy vì chỉ khoảng vài ngày trước, mạng xã hội đã lan truyền một video cho thấy một du khách (được cho là người Trung Quốc) đã cho con mình đại tiện trên bãi biển và một du khách khác tiến hành chôn bỉm đã qua sử dụng của trẻ em trên cát.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, giới chức Philippines đã thông báo đóng cửa bãi biển để vệ sinh. (Ảnh: Inquirer).

Ngay sau khi biết được sự việc, giới chức Philippines đã trực tiếp vào cuộc. Ông Bernadette Romulo-Puyat - Bộ trưởng Du lịch nước này đã kêu gọi người dân thông báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện trường hợp tương tự để những người vi phạm luật môi trường bị xử phạt thích đáng. 

Để tránh những trường hợp đáng tiếc nói trên, bà Bernadino cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các công ty lữ hành và các công ty du lịch để thông báo cho khách du lịch về những qui định phù hợp khi du lịch Philippines và các khoản phạt tương ứng nếu không tuân thủ".

44Boracay_2

Bocaray được coi là thiên đường biển đảo của Philippines. (Ảnh: Zing.vn).

Theo đó, việc để trẻ em đại tiện hoặc chôn bỉm được đánh giá là làm mất vệ sinh điểm du lịch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường cũng như sức khỏe của những du khách tới đây. Chính vì thế, giới chức Philippines đã phải dành 48 - 72 giờ để truy tìm chiếc bỉm bị chôn cũng như dọn dẹp để những du khách tới đây được tận hưởng môi trường trong lành nhất. 

32Boracay_1

(Ảnh minh họa: Zing.vn).

Hiện tại, ở Việt Nam, có một số đơn vị lữ hành đã và đang khai thác tour du lịch đến đảo Bocaray như Du lịch Việt Nam khai thác với giá khoảng 4 triệu đồng cho tour 3 ngày 2 đêm (không bao gồm vé máy bay, tiền tip, phí nhập cảnh...)

Để đến Bocaray, du khách phải di chuyển hai chặng máy bay: Từ Hà Nội (hoặc TP HCM) - Manila - Bocaray. Giá vé trung bình cho mỗi chiều khoảng 5 - 7 triệu đồng (tùy hãng bay, thời điểm...), sau đó di chuyển bằng tàu (khoảng 20 phút) đến hòn đảo này. 

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.