Nhà sáng lập WikiLeaks chính thức bị bắt giữ sau khi bị trục xuất khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London

Julian Assange - nhà sáng lập WikiLeaks, người đã phát hành hàng loạt tài liệu bí mật khiến chính phủ Hoa Kỳ "lao đao", đã bị cảnh sát giam giữ sau khi bị trục xuất khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London, nơi ông đã tị nạn suốt 7 năm qua, theo thông tin từ New York Times.

New York Times trích dẫn lời của cảnh sát Anh trong một tuyên bố cho biết, ông Assange đã bị bắt bởi các sĩ quan tại đại sứ quán Ecuador ở London sau khi Ecuador chấm dứt quy chế tị nạn đối với ông theo lệnh bắt giữ của Tòa án Westminster Magistrates hồi năm 2012, với cáo buộc không ra trình diện trước tòa.

Nhà sáng lập WikiLeaks chính thức bị bắt giữ sau khi bị trục xuất khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London - Ảnh 1.

Julian Assange trong một lần trả lời phỏng vấn từ ban công của Đại sứ quán Ecuador tại London, nơi ông đã trú ẩn với tư cách tị nạn trong 7 năm qua. (Ảnh: Associated Press).

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình cáo buộc hình sự đối với ông Assange, 47 tuổi, liên quan đến việc thu thập và xuất bản công khai các tài liệu mật về cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan cùng nhiều bí mật ngoại giao của quốc gia này vào tháng 11.

Ông Assange cũng bị nghi ngờ hỗ trợ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 bằng cách phát hành tài liệu bị đánh cắp từ các máy tính của chiến dịch Clinton và Đảng Dân chủ.

Julian Assange cũng bị cáo buộc tội danh xâm hại tình dục một phụ nữ ở Thụy Điển. Trong thời gian xin toàn án ở London cho tại ngoại, ông đã trốn vào đại sứ quán của Ecuador và xin tị nạn chính trị.

Ông khẳng định nếu bị dẫn độ về Thụy Điển, chính phủ nước này sẽ dàn xếp để ông bị giới chức Mỹ bắt giữ và chịu thêm những cáo buộc về làm lộ bí mật an ninh Mỹ.

Nhà sáng lập WikiLeaks chính thức bị bắt giữ sau khi bị trục xuất khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London - Ảnh 2.

Trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, WikiLeaks đã công bố hàng trăm nghìn bức điện ngoại giao đánh cắp từ các hệ thống máy tính của Ủy ban Quốc gia Dân chủ, dẫn đến một loạt các "thiệt hại" cho đảng dân chủ và chiến dịch Hillary Clinton.

Truyền thông năm ngoái đưa tin nhiều khả năng Tổng thống Ecuador Lenin Moreno sẽ thỏa thuận với nhà chức trách Anh về việc không cho phép Assange tiếp tục tị nạn tại đại sứ quán Ecuador ở London. Assange có thể bị ngồi tù ít nhất một năm do không chấp hành lệnh bắt giữ mà Anh đưa ra từ năm 2012

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.