Nhận định Viettel vs Hà Nội FC, 19h00 ngày 06/3: Derby Hà thành, khuất phục tân binh

Dự đoán kết quả, nhận định Viettel vs Hà Nội FC khuôn khổ V-League 2019.

Trận derby thủ đô sau nhiều năm tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam khiến cho những người hoài cổ nhớ về những lần chạm trán nẩy lửa giữa CA Hà Nội và Thể Công. Thời gian đã thay đổi và xóa nhòa nhiều thứ. Viettel vẫn được các CĐV của họ coi là hậu duệ Thể Công khi vẫn còn hơi thở nhà binh còn Hà Nội FC đã vươn lên trở thành CLB hàng đầu V-League hiện nay.

Tất cả những không khí háo hức làm trận đấu đang nóng dần lên giống như derby thủ đô trước đây giữa 2 CLB đều thuộc lực lượng vũ trang. Nhưng dưới con mắt của giới phân tích chuyên môn, Viettel rất khó tạo ra thế cân bằng khi họ thua kém nhiều về kinh nghiệm và sự đồng đều trong đội hình.

Nhận định Viettel vs Hà Nội FC, 19h00 ngày 06/3: Derby Hà thành, khuất phục tân binh - Ảnh 1.

Nhà vô địch hạng nhất mùa trước nhìn chung đã phát đi tín hiệu lạc quan trước trận đấu khi có chiến thắng ở vòng gần nhất gặp Thanh Hóa cũng tại Hàng Đẫy và sự trở lại của trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải.

Bên cạnh đó, HLV Lee Heung sil, người từng cầm Jeonbuk Huyndai Motors, một trong những đội bóng nổi tiếng nhất Hàn Quốc cũng là thứ "vũ khí" đáng hy vọng cho Viettel. Nhưng đã đề cập, tất cả chi tiết kể trên chỉ góp phần giúp trận đấu tối nay đáng chờ đợi hơn. Xét công bằng mà nói, Hà Nội FC vượt trội về mọi yếu tố khi họ có lực lượng đồng đều với nhiều vị trí xoay chuyển linh hoạt.

Sự kết hợp giữa nội binh giàu sáng tạo và ngoại binh chất lượng đang mang lại sự hiệu quả rất đáng nể cho Hà Nội FC. Từ đầu mùa giải đến nay đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đều ghi được bàn thắng trong mọi trận đấu và chỉ thua duy nhất 1 trận trước Shandong Luneng tại AFC Champions League. Nếu tính trong 3 trận gần nhất, hàng công của Hà Nội FC đã ghi được tổng cộng 16 bàn là con số thách thức hàng thủ Viettel ở trận đấu này.

CHỌN: Hà Nội FC cả trận

DỰ ĐOÁN: Viettel 1-3 Hà Nội FC

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.