Cây xanh chết khô, tróc vỏ trên con đường dài 650 m trị giá gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội

Trên con đường trị giá gần 200 tỉ đồng, dài khoảng 650m ở quận Long Biên, Hà Nội sau vài tháng thông xe, hàng chục cây xanh được trồng mới đã chết khô và bị tróc vỏ từ gốc đến ngọn.
Cây xanh chết khô, tróc vỏ trên con đường dài 650 m trị giá gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Ngày 26/10/2018, quận Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình tuyến đường từ đê sông Đuống đến đường quy hoạch 40m (hay còn gọi là đường Trường Pháp) tại phường Ngọc Thụy.

Cây xanh chết khô, tróc vỏ trên con đường dài 650 m trị giá gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tuyến đường này có chiều dài 648,24m, mặt cắt ngang đường 25m, trong đó bề rộng vỉa hè mỗi bên là 5m, bề rộng mặt đường 4 làn xe là 15m. Dự án có điểm đầu là đường 40m Khai Sơn, điểm cuối giao với đường đê Ngọc Thụy với tổng mức đầu tư là 187,7 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị là 55,4 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 115 tỉ đồng.

Cây xanh chết khô, tróc vỏ trên con đường dài 650 m trị giá gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường này giữ nguyên cổng làng cổ trên vỉa hè.

Cây xanh chết khô, tróc vỏ trên con đường dài 650 m trị giá gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau nhiều tháng thông xe, cây xanh trên tuyến đường này đang phát triển tốt.

Cây xanh chết khô, tróc vỏ trên con đường dài 650 m trị giá gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 5.

Tuy nhiên, tuyến đường này cũng có khá nhiều cây chết khô, thân cây còn bọc nilon.

Ngọn cây khô héo, trơ trọi.

Cây chết khô và bị tróc vỏ từ gốc đến ngọn.

Cây xanh chết khô, tróc vỏ trên con đường dài 650 m trị giá gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 8.

Ghi nhận cho thấy tuyến đường dài 650m nhưng có tới vài chục cây xanh chết khô như thế này.

Cây xanh chết khô, tróc vỏ trên con đường dài 650 m trị giá gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 9.

Người dân tại đây cho biết, sau khi thông xe một vài tháng, có cây lên xanh tốt, có cây chết héo.

Cây xanh chết khô, tróc vỏ trên con đường dài 650 m trị giá gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 10.

Cây chết khô chưa được thay thế.

Cây xanh chết khô, tróc vỏ trên con đường dài 650 m trị giá gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 11.

Đáng chú ý là nhiều thân cây chết khô vứt trên vỉa hè không được dọn dẹp, di chuyển.

Tấm biển công trình kỉ niệm của tuyến đường này cũng bị cỏ dại bao phủ.

Cây xanh chết khô, tróc vỏ trên con đường dài 650 m trị giá gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 13.

Cỏ dại tràn lan trên vỉa hè tuyến đường ở quận Long Biên khiến khu vực này trở nên xấu xí.

Clip cây chết khô trên đường 650m ở quận Long Biên, Hà Nội.