Hà Nội: Cây chết hàng loạt ở đường Lý Sơn vẫn chưa thay thế

Cây chết hàng loạt ở đường Lý Sơn (Long Biên, Hà Nội) vẫn chưa được thay thế gây mất mỹ quan đô thị.
ha noi cay chet hang loat o duong ly son van chua thay the
Đường Lý Sơn (Long Biên, Hà Nội) đoạn kéo dài từ QL5 đến cầu Đông Trù từng xuất hiện tình trạng cây chết hàng loạt hồi tháng 3/2017.
ha noi cay chet hang loat o duong ly son van chua thay the
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi ngày 15/7 thì cây chết vẫn chưa được thay thế dù nhiều tháng đã qua.
ha noi cay chet hang loat o duong ly son van chua thay the
Theo một người dân ở đây, cây xanh chết đã lâu nhưng không thấy ai thay thế hay nhổ bỏ.
ha noi cay chet hang loat o duong ly son van chua thay the
"Cỏ xanh, cây héo" là tình trạng phổ biến trên đường Lý Sơn.
ha noi cay chet hang loat o duong ly son van chua thay the
Cây xanh chết lâu ngày, vỏ bong tróc.
ha noi cay chet hang loat o duong ly son van chua thay the
Nhiều thân cây chết chỉ còn gốc.
ha noi cay chet hang loat o duong ly son van chua thay the
Dưới đường gom chân cầu Đông Trù, cây xanh, dừa chết héo, nổi bật trên nền cỏ xanh.
ha noi cay chet hang loat o duong ly son van chua thay the
Qua cầu Đông Trù sang đường Trường Sa, tình trạng cây chết cũng xuất hiện phổ biến.
ha noi cay chet hang loat o duong ly son van chua thay the
Cây chết khô không được dọn bỏ, thay thế đang làm xấu cảnh quan đô thị.
ha noi cay chet hang loat o duong ly son van chua thay the
ha noi cay chet hang loat o duong ly son van chua thay the
ha noi cay chet hang loat o duong ly son van chua thay the
Cây chết, cỏ dại mọc tràn lan không được dọn dẹp.
ha noi cay chet hang loat o duong ly son van chua thay the Dừng cắt cỏ, Đại lộ Thăng Long sắp thành... rừng

Sau khi dừng cắt cỏ, Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) sắp thành rừng khi cây cối, cỏ dại mọc um tùm.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.