Hà Nội hút 2,7 tỷ USD vốn ngoại sau 11 tháng

11 tháng qua, TP Hà Nội thu hút gần 2,7 tỷ USD vốn ngoại và là một trong 4 địa phương có số dự án FDI đầu tư mới nhiều nhất, chiếm 67,4% số dự án mới của cả nước trong 11 tháng.

Một góc TP Hà Nội (Ảnh minh họa: Zing News).

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trang Thủ đô Hà Nội vừa dẫn số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, trong tháng 11, thành phố thu hút 49,7 triệu USD vốn FDI. Hà Nội là một trong 4 địa phương có số dự án FDI đầu tư mới nhiều nhất (chiếm tới 67,4% số dự án mới của cả nước trong 11 tháng).   

Trong đó, có 33 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 13,9 triệu USD; 16 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 27,5 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 13 lượt, đạt 8,3 triệu USD. 

Tính chung 11 tháng qua, toàn thành phố thu hút gần 2,7 tỷ USD vốn FDI. Trong đó, đăng ký cấp mới 378 dự án với số vốn đạt 335 triệu USD; 157 lượt dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 270 triệu USD; 299 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt hơn 2 tỷ USD (trong đó 1 lượt giao dịch của nhà đầu tư Nhật Bản Sumitomo mua cổ phiếu của VPBank trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị giao dịch đạt 1,5 tỷ USD).  

Ngoài ra, mới đây Chính phủ đã bàn giao Khu công nghệ cao Hoà Lạc về cho UBND TP Hà Nội quản lý. Đến nay, khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút 106 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 85.602 tỷ đồng và 702,57 triệu USD trên tổng diện tích 380 ha.  

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), thu hút FDI trong 11 tháng của cả nước đạt gần 29 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 20,25 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2023.

Số dự án đầu tư mới tăng 58,1% so với cùng kỳ, tập trung nhiều vào các tỉnh, thành có nhiều lợi thế trong thu hút FDI gồm cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, năng động trong xúc tiến đầu tư… như TP HCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Dương. Riêng 4 địa phương này chiếm 67,4% số dự án mới của cả nước trong 11 tháng.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.