Đồng Nai đang 'đánh rơi' hàng tỷ USD vốn ngoại vào các tỉnh lân cận

Những doanh nghiệp nước ngoài muốn thuê 5 - 10 ha đất xây dựng nhà máy ở Đồng Nai gần như không được đáp ứng. Việc chờ đợi quá lâu khiến dòng vốn ngoại tìm đến những địa phương lân cận như Bình Dương, Long An, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ năm 2019 đến nay, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tìm đến Đồng Nai để thuê đất công nghiệp đầu tư các nhà máy sản xuất lớn. Tuy nhiên doanh nghiệp muốn thuê diện tích lớn 5 - 10 ha trở lên để xây dựng nhà máy thì hầu hết các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn không đáp ứng được.

Báo Đồng Nai cho hay, một số tập đoàn nước ngoài chấp nhận đợi 1 - 2 năm để có thể thuê diện tích đất công nghiệp lớn ở Đồng Nai, song do thời gian đợi thuê đất quá dài nên nhiều doanh nghiệp đã tìm đến những địa phương lân cận như Bình Dương, Long An, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Một góc tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hải Quân).  

Trên thực tế, từ gần 10 năm trước, tỉnh này đã quy hoạch mới 3 KCN và mở rộng 5 KCN với diện tích khoảng 1.500 ha. Tuy nhiên vì vướng thủ tục, mặt bằng mà các KCN trên vẫn chưa hoàn thành.

Đồng Nai đang tiếp tục bỏ lỡ nhiều dòng vốn ngoại đến từ châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ… đầu tư vào công nghiệp, mất đi cơ hội đón dòng vốn ngoại đang dịch chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Đồng Nai đã mất đi cả tỷ USD mỗi năm.

Hiện nay, với gần 5.000 ha đất trong KCN cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê, mỗi năm Đồng Nai thu khoảng 1 tỷ USD, tương đương 24.500 tỷ đồng. Khi các KCN mới nhanh chóng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, sẽ có gần 6.000 ha đất công nghiệp cho thuê và ước tính mang về cho Đồng Nai 1 tỷ USD mỗi năm.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, trong 3 quý đầu năm 2023, tỉnh này thu hút được hơn 120 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn gần 940 triệu USD, đạt gần 134% kế hoạch năm. 

Tỉnh đã thu hút được nhiều dự án có vốn lớn như dự án của Công ty Kingfa Science & Technology Vietnam, vốn đăng ký 80 triệu USD; dự án sản xuất của Công ty Evertie Lighting Việt Nam, vốn đầu tư 27 triệu USD; dự án Nhà máy ZIEHL-ABEGG Việt Nam, vốn đầu tư 20 triệu USD...

"Tuy nhiên, hiện quỹ đất công nghiệp còn lại của tỉnh để sẵn sàng cho thuê không còn nhiều. Vừa qua, một số tập đoàn lớn muốn đầu tư vào tỉnh, song địa phương chưa có quỹ đất để bố trí, giới thiệu cho nhà đầu tư", đại diện Ban Quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai cho hay.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đề xuất làm dự án ở Mộc Châu
Ecopark Hải Dương và Tập đoàn Hoàng Long Hà Nội vừa đề xuất đầu tư các dự án khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trước đó, Geleximco và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cũng đã trao đổi về việc nghiên cứu đầu tư với địa phương.