Nhiều hộ dân sẽ bị mất điện nước tới 2 ngày sau sự cố sập nhà trên phố Hàng Bông, Hà Nội

Liên quan vụ sập nhà số 56 trên phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng chức năng đang tích cực tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời khắc phục sự cố mất điện nước cho các hộ dân xung quanh.

Liên quan vụ sập nhà xảy ra sáng nay (2/7) ở số 56 trên phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông Vũ Tuấn Trung (Đội trưởng Đội Trật tự Đô thị quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, sự việc may mắn không có người thương vong. 

"Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho những người dân sinh sống trong các ngôi nhà kế cận," ông Trung cho hay.

65880801_437315253779073_1819498358771810304_n

Ông Vũ Tuấn Trung tại hiện trường sập mặt tiền căn nhà 2 tầng. Ảnh: Quang Tiến.

Ông Trung cho biết thêm, chiều cùng ngày, đơn vị chức năng sẽ tiến hành họp và triệu tập những đơn vị liên quan nhằm tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc và đưa ra hướng khắc phục đối với công trình trên.

Cũng theo ông Vũ Tuấn Trung, hiện lực lượng chức năng đang tập trung đảm bảo an toàn cho những người sinh sống trong các căn nhà kế cận khu vực bị đổ. 

IMG_3181

Lực lượng chức năng quây bạt, rào an ninh để phân luồng giao thông và bảo vệ người dân đi đường khỏi vật liệu rơi vãi xuống đất.

"Tạm thời, điện nước ở khu vực này sẽ bị cắt trong một đến hai ngày tới nhưng chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục để người dân không cảm thấy bất tiện," ông Trung cho hay.

Hiện nguyên nhân ban đầu được xác định do trong quá trình thi công biển quảng cáo. Đơn vị thi công có tiến hành gia cố biển quảng cáo nhưng không được nên bức tường mặt tiền của căn nhà 2 tầng trên phố Hàng Bông đã đổ sập xuống.


66098841_496008701205680_4310126962891816960_n

Lực lượng chức năng phát loa để người dân di chuyển theo luồng giao thông đã được điều hướng nhằm tránh ách tắc.

IMG_3157

Việc dựng rào ngăn một nửa đường trên tuyến phố Hàng Bông khiến con đường này trở nên ùn ứ trong buổi trưa cùng ngày.

Trước đó, vào khoảng 7h30 sáng 2/7 bức tường mặt tiền của căn nhà số 56 (phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị đổ sập xuống vỉa hè khiến nhiều người hoảng hồn. Theo ghi nhận, căn nhà gạch 2 tầng, có mặt tiền rộng khoảng 5m, bị sập ban công tầng 2 và một phần mặt tiền phía ngoài.

Bà Thanh (người dân sống trên phố Hàng Bông) cho biết: "Những căn nhà trên tuyến phố này có thiết kế giống nhau và được xây dựng từ những năm 1950. Ít năm trở lại đây, căn nhà số 56 được bán lại cho một người mới và đang tiến hành sửa chữa lại để kinh doanh. Đến sáng nay thì sảy ra sự việc".

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.