Nhìn lại những câu nói hot trend và những trend hot năm 2022

Năm nay được xem là năm đánh dấu cho sự trở lại hậu COVID - 19. Tuy quay lại cuộc sống bình thường mới, tương tác trực tiếp nhiều hơn nhưng vẫn không cản trở được sự bùng nổ của những câu nói hot trend 2022 hay những trend hot 2022. Hãy cùng điểm lại những trend đã “khuấy đảo” thế giới ảo trong năm 2022.

“Điểm danh” các câu nói hot trend 2022

Năm 2022 chứng kiến sự “dậy sóng” của những câu nói viral trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube,... Những nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung hay chỉ một người dùng bình thường đều có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng chỉ với một câu nói “gây bão”. Hãy cùng “điểm danh” các câu nói hot trend 2022 ngay sau đây:

1. Nước sông không phạm nước giếng. Nước giếng không bao giờ phạm nước biển. Mà đụng tới nước biển thì đừng nói sao nước biển nó mặn.

Ảnh: Tiin.vn

Câu nói được trích từ livestream của Trang Nemo trong “drama” của cô và Trần My sau khi Trang Nemo cho rằng chính Trần My đã bán hàng nhái của bên mình với mức giá thấp hơn.

2. Tâm con tốt nhưng mỏ con hơi hỗn.

Câu nói trở nên viral trong đầu năm 2022, thời điểm nhiều người đi xem bói đầu đâu. Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện được dựng khi đi xem quẻ, thầy bói phán: “Tâm con tốt nhưng mỏ con hơi hỗn”. 

Câu nói này thu hút nhiều lượng tương tác và trở thành câu nói của miệng của nhiều người. Cụm từ “mỏ hỗn” cũng được các người dùng mạng xã hội dùng để mô tả các nhân vật có tính cách ngang ngược, hay nói lời bất cần trong phim như “Chiếc bật lửa và váy công chúa” ra mắt đầu tháng 11 hay Wednesday trong bộ phim cùng tên ra mắt cuối tháng 12.

3. Những thằng khác ngại tán em tại ngán anh.

Câu nói hot trend 2022 này xuất phát từ video của tài khoản thongsoaicavip. Câu nói nòi trở nên viral và được nhiều người dùng mạng xã hội dùng làm caption hay nội dung cho video của mình với ý nghĩa thả thính.

Ảnh: YouTube

4. Thơm ngon mời bạn ăn nha, tui đây không chờ bạn nữa giờ tui ăn liền, ăn nha!

Câu nói được nhiều người dùng mạng xã hội biết đến từ một clip review đồ ăn của kênh YouTube Phong Nguyen Huy - Review Đồ Ăn vào cuối tháng 2 năm nay. Nhiều TikToker, YouTuber cũng sử dụng câu nói này để bắt đầu màng review đồ ăn của mình.

5. Bắp luộc đê.

Trend này xuất phát từ clip của Anh Thám Tử với tiếng rao: "Bắp luộc đê". Câu rao bán này trở nên viral vào cuối tháng 2 và được nhiều người remix với bài hát “Chạy về phía anh” của Erik.

6. Tam giác là tát giam. Tát giam là tam giác. Tát là đánh, giam là nhốt. Đánh nhốt là đốt nhánh. Đốt là thiêu, nhánh là cành. Thiêu cành là thanh kiều, thanh kiều là thank you.

Câu nói này trở nên viral và được nhiều người remix với giai điệu vui tai trên các nền tảng mạng xã hội vào tháng 3 năm nay.

7. Ét ô ét.

“Ét ô ét” là cách viết theo phát âm từ SOS trong tiếng Anh. Cụm từ xuất phát từ một clip TikTok Bà Toạn Vlogs và truyền miệng nhau. Sau đó, cụm từ này trở thành câu nói cửa miệng của rất nhiều người khi muốn cầu cứu hay than phiền về vấn đề gì đó.

Ảnh: SOHA

8. Baby, Can you kiss me? Ở sâu trong tâm trí, astashi suki janaino!

Đây là câu hát trong bài “Lạc vào trong mơ” nhưng trở nên viral trên mạng xã hội sau clip cover của cô gái có giọng loli nhưng hơi dẹo có tên Thiên Ân.

9. Thử thách 6 ngày 6 đêm…Gét Gô

Gét gô được cho là xuất phát từ một clip ngắn đăng tải trên kênh tóp tóp của TikToker Tới Trời Thần (@anhtoi4), người chuyên làm những video “thử thách” đậm tính thôn quê.

Trong clip đăng tải vào đầu tháng 4, chủ tài khoản đã hạ quyết tâm thực hiện thử thách: “6 ngày 6 đêm nằm dưới sình lầy”, và kết thúc bằng lời cam kết “gét gô”. Sau đó, thử thách này trở thành trào lưu trên các nền tảng mạng xã hội và là một trong những ý tưởng marketing độc đáo cho nhiều doanh nghiệp.

10. Mười điểm.

Đây là câu nói được rút ra từ một video trên nền tảng TikTok về một người phụ nữ có tên Liễu vào tháng 6 năm nay. Từ clip này đã hình thành meme 10 điểm và được nhiều người dùng khi muốn khen ai đó.

Ảnh: Bestie.vn

11. Chắc là không giòn đâu.

Chắc chắn không giòn đâu là câu nói trở thành xu hướng xuất phát video có từ tháng 6 năm nay. Video nói về một người đàn ông bán thịt heo quay và có một vị khách hàng đến thử, dù khi ăn nghe rõ tiếng da “rộp rộp” nhưng người đàn ông này vẫn khẳng định: “Chắc là không giòn đâu”.

12. Người yêu em phải theo style Dolce.

Tiếp tục là một câu nói viral xuất hiện trong tháng 6 năm nay - “Người yêu em phải theo style Dolce”. Câu nói này của một bạn nữ được phỏng vấn trên phố về gu bạn trai của mình, bạn đã không ngần ngại chia sẻ: “Người yêu em phải cao và mặc theo style Dolce”.

Người quan điểm trái chiều đã được người dùng đưa ra dưới video được đăng tải và nhiều fanpage có lượng theo dõi cao cũng đã reup và thu hút lượng tương tác lớn của người dùng.

13. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại và tôi chiến đấu vì nó. 

Một trong những câu nói hot trend năm 2022 không thể bỏ qua câu nói này của Nguyễn Thị Lệ Nam Anh. Đây là trích trong phần thuyết trình của cô tại cuộc thi Miss Grand International hồi tháng 7 năm nay.

Ảnh: Pháp Luật và Xã hội

14. Ối giời ơi! Bán em viên thuốc hồi trinh. 

Câu nói của TikToker Phạm Ngọc Thoại trở nên viral vào tháng 8 năm nay. Đây là câu nói mang ý nghĩa châm biếm đối với những ai đã quan hệ tình dục nhưng hối hận và muốn phục hồi lại trinh tiết.

15. Bất ngờ chưa bà già?

“Bất ngờ chưa bà già?” hay “Hế lô bà già” bắt nguồn từ một video của hot TikToker tên EYEIYAGI bất ổn. Cụm từ "bất ngờ chưa bà già" tràn ngập TikTok lẫn Facebook, YouTube...

16. Hê sờ lô hơ sờ ly ly.

Hê sờ lô hơ sờ ly ly” có nghĩa là “Hello honey” (Chào em yêu) trong tiếng Anh nhưng đã được nói lái theo cách khác. Câu nói trở thành xu hướng trong tháng 10 năm nay.

17. Hay ra dẻ quá à.

“Hay ra vẻ quá à” là câu nói mà Lê Dương Bảo Lâm dùng để bình luận việc các thành viên khác tự tin nhưng thực hiện thử thách thất bại trong chương trình “Hai ngày một đêm” được phát sóng vào tháng 9 năm nay.

Ảnh: Tuổi Trẻ Cười

18. Bing chilling.

Những ngày cuối năm 2022 trên MXH xuất hiện cụm từ “bing chilling”, được biết từ này xuất hiện khi nam diễn viên người Mỹ John Cena vừa ăn kem vừa nói về bộ phim Fast and Furious 9 bằng tiếng Trung Quốc, bing chilling có nghĩa là kem.

Những trend hot “làm mưa làm gió” năm 2022

Bên cạnh những câu nói hot trend không thể bỏ qua những trend hot 2022 cũng đã làm “rúng động” các nền tảng mạng xã hội trong năm nay. Hãy cùng nhìn lại những xu hướng nào đã tạo nên những “cơn địa trấn” trong năm nay ngay sau đây:

1. Bài hát “Gieo Quẻ” của Hoàng Thùy Linh, Đen

Bài hát của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh kết hợp cùng rapper Đen Vâu. Giai điệu độc lạ đúng với phong cách của nữ ca sĩ đã nhanh chóng thu hút lượng người nghe trên YouTube. Sau đó, lời bài hát trở thành hit trên các nền tảng mạng xã hội, được nhiều người dùng sử dụng làm nhạc nền cho các video của mình.

Ảnh: YouTube

2. Bài hát “We Are Family” của ICD x iKonix Team

Bài hát được ra mắt cuối tháng 1 năm nay. Bài hát không chỉ thu hút sự chú ý của các fan “underground” mà còn nhiều người dùng khác. Nhiều TikToker đã sáng tạo ra các điệu nhảy trên nền nhạc của bài hát.

Đặc biệt, một đoạn rap trong bài trở nên viral trên TikTok. Có thời điểm, nhiều video có lượng người xem cao đều sử dụng bài hát làm nhạc nền.

3. Trend chị em mình đi chợ mua con thỏ đi

Đây là bản nhạc nền hot trên TikTok vào tháng 6 năm nay. Nhiều người dùng đã sử dụng đoạn ngắn được remix với nền nhạc sôi động làm nhạc nền cho những video của mình.

4. Bài hát “Waiting For You” của MONO 

“Waiting For You” là ca khúc của MONO vào tháng 9 năm nay. Ca khúc nhanh chóng vươn lên top trending trên nền tảng YouTube. So với ca khúc “Quên anh đi”, MONO nhận được nhiều lời khen hơn từ phía khán giả.

Suốt thời gian dài trong tháng 9, ca khúc này được nghe tại nhiều nơi và hầu như khi lướt mạng xã hội đều sẽ có ít nhất một video cùng lời bài hát này làm nhạc nền.

5. Bài hát “Nobita Thầm Yêu Xuka” 

“Doraemi Nobita Xuka

Doraemi Chaien Xeko

Má Xeko thì nghèo

Má Chaien thì giàu

Còn Nobita luôn ăn hiếp bạn bè

Nobita thầm yêu Xuka hái hoa hồng tặng cho Chaien

Nếu Chaien bằng lòng lấy Nobita làm chồng

Thì 1 năm sau Nobito chào đời”

Đây là lời bài hát được nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm chế trên nền nhạc một bài hát trữ tình. Bài hát có yếu tố gây cười và nhiều khán giả bình luận hài hước đã quên luôn cốt truyện gốc. Tuy nhiên, bài hát này cũng vướng không ít lùm xùm và được cho là nội dung lố bịch, không có ý nghĩa. 

Ảnh: Lyrics 3s

6. Bài hát “Anh yêu em cực”

“2 3 con mực

Anh yêu em cực” 

là câu hát viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Đây là một câu được trích trong bài hát “Anh Yêu Em Cực” của Linh Thộn, Minh Vũ và Minn. Lời bài hát thể hiện tình cảm của chàng trai dành cho người yêu của mình với giai điệu êm tai và ấn tượng với phần chơi chữ với vần “ực”.

7. Điệu nhảy của Wednesday trong bộ phim cùng tên - tháng 11

Điệu nhảy Wednesday nhanh chóng trở thành xu hướng khi bộ phim cùng tên được phát trên nền tảng Netflix. Những động tác độc lạ, có phần kỳ dị cùng biểu cảm của nữ chính là khiến nhiều người dùng không thể cầm lòng mà phải cover lại như hot TikToker Lê Bống, nữ diễn viên Diệu Nhi, Trà Đặng,...

8. Trend “Make you look” 

Trend “Make you look” trở nên viral vào cuối tháng 11 năm nay. Xu hướng này là sự hiện hữu hóa các thương hiệu xa xỉ ngay trên chính khuôn mặt của mình thông qua make-up. Trào lưu biến hình này thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Linh Ngọc Đàm, Xoài Non, Duy An và đặc biệt là Quỳnh Thi với 1,3 triệu lượt xem trên YouTube.

Ảnh: Hypefun


 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.