Những em bé chào đời đầu tiên năm mới 2018

Công dân nhí đầu tiên năm Mậu Tuất 2018 đã cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ vào lúc 00h 3 phút, bé gái có cân nặng 3000 gram.

Cùng với các bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi trên cả nước, vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ vui mừng đón những công dân nhí đầu tiên của năm 2018.

nhung em be chao doi dau tien nam moi 2018
Công dân nhí đầu tiên năm 2018 chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình và của cả đội ngũ y, bác sĩ. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ.

Theo BS.CKII. Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, công dân nhí đầu tiên năm Mậu Tuất 2018 đã cất tiếng khóc chào đời vào lúc 00h 3 phút là bé gái có cân nặng 3000 gram con đầu lòng của sản phụ N.T.A.T., sinh năm 1992, ngụ tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Bên cạnh đó, vào lúc 00 giờ 30 phút, chị L.T.A.T., sinh năm 1980, ngụ tạị Hưng Lợi, TP. Cần Thơ cũng đã hạ sinh “mẹ tròn con vuông” một bé trai có cân nặng 3300 gram bằng phương pháp sinh thường. Sau khi sinh, bé được ấp da kề da, kẹp dây rốn chậm và bú những giọt sữa ngọt lành đầu tiên của mẹ.

“Đây là khoảnh khắc tràn đầy hạnh phúc của người mẹ với sự chào đời của thiên thần bé nhỏ và cũng là niềm vinh dự, tự hào của chúng tôi", BS.CKII. Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ chia sẻ.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, đến 1h 00 phút, ngày 1/1/2018 đã có tổng cộng 2 em bé đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ.

Dự kiến trong ngày Tết Dương Lịch năm 2018, bệnh viện sẽ đón thêm khoảng 40 bé sơ sinh sẽ lần lượt chào đời.

nhung em be chao doi dau tien nam moi 2018 Chùm ảnh: Người dân trên thế giới hân hoan đón Năm mới 2018

Không khí đón Năm mới 2018 rộn ràng trên khắp thế giới, khắp nơi người dân nô nức tham gia lễ hội và cầu chúc ...

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030
Hà Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.