Những trang phục không nên mặc đi dự đám cưới

Lưu ý những trang phục không nên mặc đi dự đám cưới sau đây để không bị "lố" trong buổi tiệc.

Đám cưới là sự kiện trang trọng và nếu bạn được mời, bạn nên thể hiện sự tôn trọng bằng cách ăn mặc thật tuyệt và phù hợp. Tuy nhiên, bạn không nên làm chệch hướng sự chú ý của cô dâu và chú rể bởi bộ trang phục của mình. Và sau đây là một số trang phục bạn không nên mặc đi dự đám cưới, để bạn không bị rơi vào những trường hợp bối rối và giúp bạn giữ thể diện.

1. Váy trắng, áo choàng trắng giống cô dâu

Trừ khi cô dâu đã lên kế hoạch cho một đám cưới toàn màu trắng và tuyên bố điều này khi mời, còn không, đừng mặc váy trắng. Đặc biệt những chiếc váy có họa tiết ren phức tạp giống cô dâu. Bạn sẽ không muốn nổi bật hơn cô dâu và nhận những ánh mắt hiếu kì, dò xét, lời thầm thì của mọi người rằng "Liệu bạn có mối quan hệ gì với chú rể không?". Chẳng hạn như người yêu cũ của chú rể tới phá hoại buổi tiệc cưới.

608725_mlada1_ff

(Nguồn: Espreso)

2. Trang phục màu đen toàn bộ

Trừ khi đây là do chú rể và cô dâu yêu cầu, bạn không nên diện cả một cây đen – một trang phục thường phù hợp với những buổi tang lễ. Có rất nhiều màu sắc để bạn lựa chọn sao cho phù hợp với không khí vui mừng và thiêng liêng của buổi tiệc. Bạn cũng có thể có một vài món đồ màu đen, ví dụ như quần tây đen (hoặc một bộ đồ công sở màu đen đơn giản), giày màu đen đều ổn.

96905104142a605527c0f395ed0ed0d4

(Nguồn: pinterest.com)

3. Một chiếc váy quá ngắn, quá hở hang

Bạn sẽ trông thật tuyệt khi mặc một chiếc váy lệch vai đáng yêu, một chiếc đầm hở lưng vừa phải. Cũng không có gì sai khi khoe đôi chân, đôi vai hay bờ lưng nuột nà của bạn trong chừng mực. Nhưng hãy biến mình thành một cô gái đoan trang và lịch sự trong những bữa tiệc cưới thiêng liêng nhé!

Tránh những bộ trang phục quá bó sát, chất liệu mỏng, hay cut-out quá sâu ở những vùng nhạy cảm. 

f04c4c48c1df77252c7661257036292e

(Nguồn: pinterest.com)

4. Váy hở lưng lộ nội y

Một chiếc váy hở lưng nhẹ nhàng cũng rất phù hợp cho một buổi tiệc cưới lãng mạn. Tuy nhiên, nếu quá hở lưng bạn nên có thêm một chiếc áo hay khăn choàng nhẹ. Ngoài ra hãy chắc chắn rằng nội y của bạn không bị lộ ra để không đánh mất đi sự thanh lịch.

5919eab9c14e049e0d4507a17a453286

(Nguồn: pinterest.com)

5. Trang điểm quá đậm

Khi đã có một bộ trang phục phù hợp, một yếu tố khác cũng quan trọng không kém đó là kiểu make up. Bạn sẽ không muốn trở thành một chú hề hay một nhân vật trong ngày Halloween với khuôn mặt được tô vẽ quá đậm và lòe loẹt. Trang điểm thật nhẹ nhàng, tự nhiên và có thể chọn một bộ phận trên khuôn mặt như mắt hoặc môi… để tạo điểm nhấn.

Hãy nhớ nguyên tắc "less is more" – nguyên tắc tối giản luôn đem lại vẻ đẹp tự nhiên và một sức hút khó cưỡng.

74dc083eb5d8db0eb23d72f376916d0c

(Nguồn: pinterest.com)

6. Họa tiết động vật

Trừ khi là một buổi tiệc cưới mang phong cách động vật, nếu không bạn cũng không nên chọn những trang phục có họa tiết động vật. Một chiếc ví nhỏ mang họa tiết da báo hay động vật có thể được chấp nhận.

b109a4f0905ea78c04e58ea6b67e47c5

(Nguồn: pinterest.com)

7. Trang phục câu lạc bộ, hội nhóm

Không nên mặc những trang phục đồng phục của câu lạc bộ, hội nhóm để đi dự đám cưới. Chúng sẽ trông rất nghèo nàn như thể bạn không còn gì khác để mặc! Hoặc những chiếc váy rumba thì thường ngắn hở và gây mất thiện cảm.

f64ed1a59d79b65987c30afe2e90730e

(Nguồn: pinterest.com)

8. Quần jean hoặc áo phông, dép xỏ ngón, trang phục quá giản dị

Ngay cả khi đám cưới ở trên bãi biển, hoặc ở sân sau, trừ khi bạn được yêu cầu rõ ràng, đừng mặc quần jean, áo phông, hay một chiếc váy siêu giản dị. Lựa chọn thay thế tuyệt vời: áo sơ mi cài cúc, váy không có tay và xăng đan. Ngoài ra, không bao giờ đi dép xỏ ngón trừ khi được nêu trong lời mời đám cưới trên bãi biển.

9. Áo váy tay ngắn

Không khí có thể khá ấm áp trong lễ cưới, nhưng không có vấn đề gì to tát khi mặc áo sơ mi dài tay chỉ trong một thời gian ngắn. Và nếu nó là một đám cưới trang trọng, đặc biệt là trong một địa điểm tôn giáo, bạn sẽ cần áo khoác nếu đang mặc một chiếc áo váy tay ngắn.

e72f6d55520bacc0557ebf7d163ece97

(Nguồn: pinterest.com)

10. Áo sweater trùm đầu hay hoodie

Sweater trùm đầu hay hoodie là kiểu áo thường được may kín và không có nút hoặc dây kéo để mở. Những kiểu áo này đem lại phong cách trẻ trung, có chút nghịch ngợm và cá tính, nhưng là kiểu áo không phù hợp cho những buổi tiệc trang trọng.

9b981409a888ce867c5f4006d5447051

(Nguồn: pinterest.com)

11. Vương miện

Một lần nữa, nên tránh những trang phục và phụ kiện đặc biệt dành cho cô dâu, nếu bạn không muốn trở nên bối rối khi mọi người không biết ai mới là cô dâu.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.