Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô

Nhiều tuyến phố, cả cũ và mới của Hà Nội được cải tạo chỉnh trang, trồng thêm cây xanh... tạo cảnh quan đẹp và bóng mát cho đô thị.

Những tuyến đường đẹp xanh của Hà Nội.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 2.

Đường Láng nổi tiếng với hàng cây xà cừ lâu năm được trồng trên dải phân cách chính giữa mang lại bóng mát tuyệt vời cho người đi đường.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 3.

Ngoài ra ở tầng dưới nhiều loại cây hoa cũng được trồng và chăm sóc cẩn thận, không những đẹp mà còn tạo nên mảnh "xanh".

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 4.

Bên cạnh hai làn đường chính còn có một hành lang được tạo riêng cho người đi bộ dài suốt theo tuyến đường.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 5.

Phố Thái Hà mới có đoạn phố được chỉnh trang lại với rất nhiều cây xanh, đoạn phố này mới hoàn thành vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 6.

Cũng giống như đường Láng, phố Thái Hà cũng có một làn đường dành cho người đi bộ được trồng cây xanh, hoa cỏ rất đẹp. Đây là con đường mới đang thu hút rất nhiều người dân đến chụp ảnh lưu niệm.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 7.

Cây hoa trồng tầng thấp ở phố Thái Hà trông giống như vườn hoa.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 8.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 9.

Phố Lê Văn Lương cũng là một trong những con đường đẹp của Hà Nội. Hai bên nhà cao tầng mọc san sát, dù vậy ở giữa lại có một dải phân cách rộng trồng nhiều cây xanh giúp mang lại sự cân bằng cho không gian đô thị hiện đại.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 10.

Cây xanh trên đường Lê Văn Lương.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 11.

Phố Giảng Võ cũng có một dải phân cách cứng ở giữa rộng rãi cùng hàng cây xà cừ lâu năm.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 12.

Các loại cây hoa từ tầm thấp đến tầm cao ở phố Giảng Võ mang lại sự cân bằng thân thiện môi trường cho tuyến phố.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 13.

Phố Giảng Võ có tuyến đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT, tuy vậy dải phân cách vẫn đủ rộng để tạo không gian xanh cho con đường.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 14.

Đường Văn Cao nằm cùng trục đường với Nguyễn Chí Thanh thẳng tắp và rộng rãi, đây là một trong những tuyến đường đẹp nhất của Hà Nội.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 15.

Cây xanh ở dải phân cách giữa trên đường Văn Cao.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 16.

Rất nhiều không gian xanh được chăm sóc ở nút giao ở bên dưới đường trên cao vành đai 2 -Hoàng Quốc Việt - Đường Bưởi - Lạc Long Quân.

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh làm đẹp Thủ đô - Ảnh 17.

Hàng cây xanh ở đoạn đường dẫn lên đường trên cao vành đai 2.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.