Novaland góp thêm 3.000 tỉ cho Nova Saigon Royal

Tính đến ngày 30/6/2020, Nova Saigon Royal là công ty con do Novaland sở hữu 99,99% vốn.

Mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa thông qua việc đầu tư thêm 3.000 tỉ đồng vào công ty con Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal.

Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn góp, Nova Saigon Royal có vốn điều lệ hơn 3.527 tỉ đồng. Tính đến ngày 30/6/2020, Nova Saigon Royal là công ty con do Novaland sở hữu 99,99% vốn.

Nova Saigon Royal được thành lập từ ngày 16/8/2012 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Cồn Ấu, do Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Thông tin thay đổi vào ngày 9/9/2016 cho thấy, Nova Saigon Royal có vốn điều lệ 100 tỉ đồng, do ông Bùi Đạt Chương, em ruột ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Về cơ cấu cổ đông, Novaland sở hữu 99,98% vốn, phần còn lại thuộc sở hữu của hai em dâu ông Bùi Thành Nhơn gồm: Bà Huỳnh Phương Thảo (0,01%) và bà Phạm Thị Cúc (0,01%).

Giữa tháng 9/2016, công ty đổi tên thành Nova Saigon Royal và tăng vốn lên hơn 327 tỉ đồng. Tại thời điểm này, bà Phạm Thị Cúc đã thoái hết vốn và Novaland nâng tỉ lệ sở hữu tại đơn vị này lên 99,99%.

Đến cuối tháng 6/2019, Nova Saigon Royal thêm một lần tăng vốn lên hơn 527 tỉ đồng, Novaland nắm 99,99% và phần còn thuộc sở hữu của bà Huỳnh Phương Thảo.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.