Nữ đại uý công an chửi nhân viên sân bay không được trực tiếp tiếp dân

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc thông tin về vụ đại úy Nguyễn Thị Hiền - người mắng chửi nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

photo-1-15671532231881623982602

Đại úy Nguyễn Thị Hiền. (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 5/11, tại phiên họp báo Chính phủ thường kì, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc xử lí đối với đại úy Nguyễn Thị Hiền - người mắng chửi nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết mới đây Công an TP Hà Nội đã có báo cáo.

"Theo báo cáo, Công an TP Hà Nội căn cứ hành vi vi phạm, dự kiến sẽ hạ cấp bậc của đại úy Nguyễn Thị Hiền xuống Trung úy và đã điều động đến bộ phận không trực tiếp tiếp dân.

Căn cứ qui định hiện hành, Bộ Công an đang giao cơ quan chức năng của Bộ xác định, thẩm định hành vi, đề xuất và lãnh đạo Bộ sẽ có quyết định", Thứ trưởng Ngọc cho biết.

Trước đó, đại úy Lê Thị Hiền là hành khách đi chuyến bay VN248 SGN-HAN ngày 11/8/2019 và đã có hành vi vi phạm trật tự công cộng, gây rối tại sân bay, bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 0022055/QĐ-XPHC ngày 17/8/2019 của Trưởng đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, bà Hiền đã không hợp tác, to tiếng chửi bới, có lời lẽ thô tục xúc phạm, lăng mạ nhân viên thủ tục hàng không; hành hung dùng tay nắm tóc và dùng chân đạp vào người nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.