'Nữ quái' vi phạm giao thông, cào cấu công an

Bà Phấy điều khiển xe máy chở thêm 2 thanh niên, vượt đèn đỏ, phi bạt mạng trên đường phố, buộc lực lượng chức năng xử lý nhưng bà này chống đối quyết liệt.
nu quai vi pham giao thong cao cau cong an
Bà Phấy (bìa trái) khai nhận hành vi tại cơ quan công an (Ảnh: V. Dũng)

Ngày 7/5, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã điều tra làm rõ và đang tiến hành xử lý đối với đối tượng Chu Thị Phấy (SN 1971), trú tại ngõ 7, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và chống đối, cản trở người thi hành công vụ.

Trước đó, Đội tuần tra kiểm soát số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường quốc lộ 1A thì phát hiện tại ngã tư Cao Lộc (huyện Cao Lộc); đối tượng Phấy điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12K2 - 2425 vượt đèn đỏ, phía sau có chở hai thanh niên. Cả ba đều không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng bà Phấy không chấp hành hiệu lệnh, cố tình bỏ chạy vào khu vực trụ sở công ty TNHH Bảo Long (huyện Cao Lộc) khóa cổ xe, rút chìa khóa mang đi giấu.

Không những thế các đối tượng còn có lời xúc phạm, lăng mạ lực lượng CSGT và có hành vi cào cấu, xô đẩy gây rối trật tự.

Nhận được tin báo; Công an huyện Cao Lộc đã có mặt tại hiện trường và đưa các đối tượng, phương tiện về trụ sở công an huyện lập biên bản xử lý.

Qua kiểm tra nồng độ cồn đối tượng đều vượt quá quy định cho phép.

nu quai vi pham giao thong cao cau cong an Vụ nữ tu bị sát hại cướp tài sản ở Sài Gòn: Phá án từ 'giọng nói bí ẩn'

Tưởng chừng vụ án mạng nghiêm trọng đi vào ngõ cụt vì thiếu chứng cứ, chìa khóa duy nhất giúp cảnh sát phá án là ...

nu quai vi pham giao thong cao cau cong an Hưng Yên: Khởi tố “nữ quái” lừa đảo hơn 2 tỷ đồng dưới chiêu bài trả góp

Với thủ đoạn sử dụng giấy tờ tùy thân của người có nhu cầu vay tiền để lập hồ sơ vay vốn mua xe trả ...

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.