Ông Hoàng Đạo Cương được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL

Ông Hoàng Đạo Cương, viện trưởng Viện Bảo tồn di tích được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT-DL). Ông sinh năm 1970, quê quán ở thành phố Hà Nội. Ông là con trai của GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính. Ông Cương có học vị tiến sĩ ngành kiến trúc.

Ngày 23/10, Văn phòng Chính phủ, cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Đạo Cương, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích (Bộ VH-TT-DL), giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.

Ông Hoàng Đạo Cương làm Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương. (Ảnh: VGP).

Ông Hoàng Đạo Cương sinh năm 1970, quê quán ở thành phố Hà Nội. Ông là con trai của GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính. Ông Cương có học vị tiến sĩ ngành kiến trúc.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ tại Viện Bảo tồn di tích thuộc Bộ VH-TT-DL như: phó trưởng phòng thiết kế, trưởng phòng nghiên cứu bảo tồn di tích, phó viện trưởng, phó viện trưởng phụ trách, viện trưởng.

Trước đó, hồi tháng 7, Bộ VH-TT-DL cũng có tân thứ trưởng là ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.