Ông Nguyễn Bá Dương không còn là cổ đông lớn tại Coteccons

Cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Dương đã giảm tỉ lệ sở hữu tại Coteccons xuống còn 4,2% sau khi bán hơn 1,1 triệu cổ phiếu CTD và không còn là cổ đông lớn tại Coteccons.
Ông Nguyễn Bá Dương bán 1,1 triệu cp CTD, không còn là cổ đông lớn tại Coteccons - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bá Dương (đứng giữa, cầm micro) thoái vốn và không còn là cổ đông lớn của Coteccons sau khi từ chức Chủ tịch HĐQT. (Ảnh: Coteccons).

Theo tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), ông Nguyễn Bá Dương đã bán 1.134.380 cổ phiếu CTD, qua đó giảm tỉ lệ sở hữu tại CTCP Xây dựng Coteccons từ 5,7% xuống còn 4,2%. Hiện nay ông Dương còn nắm giữ hơn 3,22 triệu cổ phiếu CTD.

Ngày giao dịch làm thay đổi tỉ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn là ngày 6/10/2020.

Ông Nguyễn Bá Dương là người sáng lập và điều hành Coteccons từ năm 2004, ban đầu ông giữ chức Tổng Giám đốc và sau đó là Chủ tịch HĐQT. Ngày 5/10/2020 vừa qua, Coteccons ra thông cáo cho biết ông Dương đã thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và vai trò thành viên HĐQT kể từ ngày 2/10.

Người thay ông Dương làm chủ tịch Coteccons là ông Bolat Duisenov (quốc tịch Kazakhstan) – đại diện cổ đông lớn Kusto.

Trong bức thư gửi cán bộ nhân viên (CBNV) khi từ nhiệm, ông Nguyễn Bá Dương có đoạn viết: "Số lượng CBNV của công ty hiện nay lên đến gần 2.500 kĩ sư, kiến trúc sư (gấp 25 lần so với năm 2004). Đây chính là nguồn nhân lực chất lượng cao mà hiếm có đơn vị xây dựng nào trong nước có thể so sánh được.

Riêng bản thân tôi, niềm vui lớn nhất là mỗi ngày được đến công ty làm việc và đặc biệt hơn nữa là được làm việc với những người cộng sự tuyệt vời như các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi cảm giác được sống chan hoà trong gia đình Coteccons-Unicons trong suốt những năm qua".

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.