Ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kì 2016-2021.

Ngày 26/8, tại kì họp HĐND tỉnh Tuyên Quang, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Sơn 50 tuổi, quê quán tại Vĩnh Phúc. Ông là Tiến sĩ khoa học giáo dục. Ông Sơn từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Tuyên Quang như Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Vị tân Chủ tịch UBND tỉnh đã làm Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang từ năm 2016.

Miễn nhiễm nhiều chức vụ, Tuyên Quang có tân Chủ tịch tỉnh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

Đồng thời, kì họp cũng đã bầu các nhân sự bà Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang và ông Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Kì họp cũng đã thực hiện miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đỗ Văn Toán, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh do nghỉ chế độ, bầu bổ sung hai Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kì 2016 - 2021 đối với ông Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng.

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kì 2016 - 2021 đối với ông Phạm Minh Huấn do nghỉ chế độ, miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kì 2016 - 2021 do được cấp có thẩm quyền giới thiệu bầu giữ chức vụ khác.

Ngoài ra, kì họp cũng miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Ngọc Thực do đã nghỉ hưu, miễn nhiệm Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Hưng do điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Sở Y tế và Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với bà Tăng Thị Dương do đã được hiệp thương, chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.