Ông Phan Nguyễn Như Khuê đảm nhiệm chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP HCM

Có 32 năm gắn bó với công tác tuyên giáo với 11 chức vụ khác nhau, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM được điều động giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ.

Ngày 24/6, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban thường vụ Thành ủy, điều động, bổ nhiệm ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ.  

Theo đó, ông Khuê sẽ thay thế bà Thân Thị Thư đã nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 5.

64818606_680835195722421_5150050625563656192_n

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Phan Nguyễn Như Khuê. (Ảnh: N.S).

Tại buổi trao quyết định, ông Nhân cho biết, việc bổ nhiệm này được Thường vụ Thành ủy bàn bạc rất kĩ vì ông Khuê đang giữ trọng trách ở Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM. Đồng thời, ông Khuê đã có 32 năm gắn bó với công tác tuyên giáo với 11 chức vụ khác nhau.

Sau khi nhận quyết định, ông Khuê cảm ơn Thường trực Thành ủy, cho biết sẽ cố gắng cống hiến hết sức mình cho Đảng bộ thành phố.

Ông Khuê sinh năm 1964, quê Đồng Tháp; trình độ Cử nhân Luật; Cử nhân Chính trị; Thạc sĩ Xây dựng Đảng. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, ông Khuê từng giữ các chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Quận 9, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận 9, Bí thư Quận uỷ Quận 9; Chánh Văn phòng Thành uỷ; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP; Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.