Đại biểu Quốc hội Phan Nguyễn Như Khuê: Giải quyết vấn đề Thủ Thiêm chậm ngày nào thì có lỗi với dân ngày đó

Cử tri Thủ Thiêm tiếp tục bức xúc việc chậm chạp giải quyết của TP HCM và bày tỏ mong muốn được quay về sinh sống tại 4,3 ha ngoài ranh.

"Nếu xác định 4,3 ha nằm ngoài ranh thì phải để người dân quay về sinh sống"

Sáng 19/6, tổ đại biểu Quốc hội TP HCM gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TP, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP và bà Trịnh Ngọc Thúy - Phó chánh án TAND TP tiếp xúc cử tri quận 2, sau kì họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV. 

64550234_1087792898275466_1378410822404931584_n

Các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Phần lớn các ý kiến của cử tri tập trung vào ranh quy hoạch, chính sách hỗ trợ, bồi thường cho người dân ở dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cử tri đề nghị đưa 160 ha tái định cư cho người dân và có thời gian giải quyết, tái định cư, hỗ trợ thêm tiền vì giá đền bền giải phóng mặt bằng quá thấp. 

Đặc biệt, cử tri cho rằng, nếu đã xác định 4,3 ha nằm ngoài ranh thì phải để người dân quay về sinh sống. 

"Tôi đề xuất xác định 4,3 ha nằm ngoài quy hoạch rồi thì phải có chính sách đàng hoàng, còn không đến bây giờ chưa nằm trong quy hoạch thì cho chúng tôi về ở chứ không kéo dài hoài. Thêm nữa, ranh giới quy hoạch bán đảo Thủ Thiêm dân nói là 5 phường 3 khu phố thì phải rõ ràng trước người dân, minh bạch chứ không úp mở được", cử tri Nguyễn Văn Thạch (phường Bình An) nói.

64859730_2476266125729503_908115743193694208_n

Ông Nguyễn Văn Thạch nêu ý kiến. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Cũng ngụ tại phường này, ông Trần Quốc Cường nói thêm, giọng bức xúc: "Ức lắm, 10 năm nay tự dưng có nhà ở mà đi ở trọ. Bây giờ phải trả đất cho chúng tôi, nếu không thì phải hoán đổi đất".

Các cử tri đánh giá việc giải quyết vấn đề Thủ Thiêm quá chậm, đã gần một năm từ khi Thanh tra Chính phủ có kết luận nhưng TP chưa có các giải pháp để giải quyết vấn đề, chưa có tiếng nói chung với người dân. 

"Chúng tôi tin nhưng rồi đến nay chúng tôi cũng không thấy "ngày nào đẹp trời". Chưa thấy thành quả gì mà chỉ thấy hậu quả là gia đình cha con, chia nhau một ít rồi đi thuê nhà ở trọ", cử tri Phạm Văn Thoi (50 tuổi, ngụ phường Cát Lái, quận 2) chất vấn vai trò của đại biểu quốc hội khi gần hết nhiệm kì mà vấn đề Thủ Thiêm vẫn "nóng dần lên".

Bên cạnh đó, cử tri còn phản ánh một số vấn đề khác như gíá điện tăng ảnh hưởng đến sinh hoạt; thu hồi tài sản tham nhũng thấp, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông tăng cao; tệ nạn ma túy ngày càng nghiêm trọng, gian lận thi cử…

"Chậm trễ ngày nào, có lỗi với dân ngày đó"

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết đã chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ về bức xúc cử tri, đã tranh thủ gặp riêng với Thanh tra Chính phủ về vấn đề Thủ Thiêm. 

Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang hoàn thiện lần cuối cùng về kết luận vấn đề Thủ Thiêm để trình Thủ tướng. Dự kiến, tối đa vào cuối tháng 6/2019 sẽ công khai.

64624675_319812178964371_4908841607203127296_n

Đại biểu Quốc hội Phan Nguyễn Như Khuê. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Đoàn đại biểu quốc hội xác định không thể kéo dài vấn đề Thủ Thiêm hơn nữa. Ông Khuê cũng chia sẻ, ngay trong lúc buổi tiếp xúc diễn ra thì lãnh đạo TP cũng đang làm việc với lãnh đạo Quận 2 về vấn đề Thủ Thiêm. 

Về vấn đề quy hoạch Thủ Thiêm cũng như Bình Quới - Thanh Đa, ông Khuê nhận định "chậm trễ ngày nào thì có lỗi với dân ngày đó và làm mất niềm tin ở nhân dân". 

"Tôi nghĩ sự chờ đợi càng lâu thì sự giận dữ, trách hờn càng thêm. Tôi mong muốn lần tới chúng tôi sẽ nhìn thấy nụ cười, sự chia sẻ động viên vì chúng tôi đã cố gắng đeo bám tối đa để làm sao có những thông tin, cách giải quyết với bà con đúng pháp luật và giải tỏa tâm tư", ông Khuê nói.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 1996, có diện tích 7.3km², nằm bên bờ Đông sông Sài Gòn, đối diện quận 1 và chỉ cách 300 m đường chim bay. Dự án này được kì vọng đẹp nhất Đông Nam Á.

Giải phóng hơn 99% mặt bằng, nhưng dự án này vẫn bị hàng trăm hộ dân khiếu kiện suốt hàng chục năm qua, cho rằng đất của mình nằm ngoài ranh quy hoạch nhưng vẫn bị giải tỏa, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sai quy định.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.