Ông Trương Trung Kiên được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

Ông Trương Trung Kiên, Phó Bí thư Quận uỷ quận Thủ Đức, giữ chức Chủ tịch UBND quận Thủ Đức nhiệm kì 2016- 2021, với tỉ lệ số phiếu đạt 100%.

Thông tin từ báo Pháp luật TP HCM, sáng nay, HĐND quận Thủ Đức, TP HCM khoá IV, nhiệm kì 2016 - 2021 đã tổ chức kì họp thứ 12 (kì họp bất thường).

Tại kì họp, HĐND quận Thủ Đức đã thông qua tờ trình, biểu quyết và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Thủ Đức đối với ông Đặng Nguyễn Thanh Minh. Ông Minh được điều động về làm Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP HCM.

Ông Trương Trung Kiên làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức - Ảnh 1.

Ông Trương Trung Kiên, Phó Bí thư Quận uỷ quận Thủ Đức, giữ chức Chủ tịch UBND quận Thủ Đức. (Ảnh: Thành ủy TP HCM).

Đồng thời, tại kì họp, các đại biểu đã bầu ông Trương Trung Kiên, Phó Bí thư Quận uỷ quận Thủ Đức, giữ chức Chủ tịch UBND quận Thủ Đức nhiệm kì 2016- 2021, với tỉ lệ số phiếu đạt 100%.

Trước đó, ngày 16/9, theo Thành ủy TP HCM, ông Trương Trung Kiên, Trưởng ban Đô thị HĐND TP HCM đã được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận Thủ Đức, giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Thủ Đức nhiệm kì 2020 - 2025.

Ông Trương Trung Kiên sinh ngày 5/5/1974, quê quán TP Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Qui hoạch; Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kiến trúc sư chuyên ngành qui hoạch. Trình độ lí luận chính trị: Cử nhân chính trị, Cao cấp Lí luận chính trị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phạm Đức Hải cho biết ông Trương Trung Kiên từng là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc TP HCM, cũng như từng học ở Mỹ, có thời gian dài công tác tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP và 4 năm công tác ở HĐND TP, là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực qui hoạch kiến trúc. 

Phó Chủ tịch HĐND TP mong ông Trương Trung Kiên sẽ nhập cuộc nhanh để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thủ Đức nhiệm kì 2020 - 2025 đề ra.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.