Peru: Tai nạn xe buýt rơi xuống vực, 48 người thiệt mạng

Chiếc xe buýt chở 57 hành khách bất ngờ va chạm với xe tải và rơi xuống vực khiến ít nhất 48 người thiệt mạng.

Theo Guardian, chiếc xe buýt chở 57 người đến thủ đô Lima của Peru đã va chạm với một xe tải trong chiều 2/1. Sau đó, xe buýt rơi xuống vực ngay trên một con đường cao tốc sát biển.

"Con số nạn nhân tử vong rất lớn", nhà chức trách Peru cho biết sau khi xác nhận ít nhất 48 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ đã tìm mọi cách để đưa nạn nhân ra khỏi chiếc xe ở khu vực Pasamayo, cách Lima khoảng 70 km. Trước đó, hình ảnh hiện trường cho thấy xe buýt bị biến dạng sau cú va chạm và rơi xuống vực.

peru tai nan xe buyt roi xuong vuc 48 nguoi thiet mang

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Daily Star.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn là nơi khó tiếp cận do không có đường đi thuận tiện đến bãi biển nơi chiếc xe rơi xuống, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát là lực lượng cứu hỏa đã tìm mọi cách để đưa 5 người trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện.

Truyền thông địa phương cho biết đa phần nạn nhân là những du khách đang trở về nhà sau kỳ nghỉ năm mới dài ngày. Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn mang tên "Đường cong Ác quỷ" do những khúc cua hẹp và thường bị che mờ bởi sương mù.

Tai nạn trên đường cao tốc thường khá phổ biến tại Peru. Khoảng 2.600 người đã thiệt mạng hồi năm 2016 do các vụ tai nạn kiểu này.

Trước đó, năm 2015, hàng chục người thiệt mạng sau vụ va chạm kinh hoàng giữa ba xe buýt và một xe tải trên một con đường cao tốc ven biển. Lần gần đây nhất, vào tháng 11/2017, một chiếc xe buýt đã rơi khỏi cây cầu ở Andes, khiến 25 người thiệt mạng.

peru tai nan xe buyt roi xuong vuc 48 nguoi thiet mang Cụ bà 80 tuổi người Anh lặn xuống đáy biển ăn mừng sinh nhật

Nhân sinh nhật lần thứ 80 của mình, một cụ bà người Anh quyết định trải nghiệm thực tế mạo hiểm mà ai nghe qua ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.