Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thanh Liệt - Tam Hiệp - thị trấn Văn Điển dài 2,8 km, rộng 25 m

Hà Nôi vừa có quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thanh Liệt - Tam Hiệp - thị trấn Văn Điển dài 2,8 km, rộng 25 m.
Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thanh Liệt - Tam Hiệp - thị trấn Văn Điển dài 2,8 km, rộng 25 m - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ nhìn từ cầu Tó. (Ảnh: Hạ Vũ)

Ngày 29/12, UBND TP Hà Nội có quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thanh Liệt - Tam Hiệp - thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì), tỷ lệ 1/500.

Cụ thể, tuyến đường nêu trên thuộc địa bàn các xã Thanh Liệt, Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển; hướng tuyến phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị S5 và GS.

Điểm đầu tuyến đường giao với tuyến đường khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An; điểm cuối giao với tuyến đường quy hoạch phía Tây sông Om (tuyến đường nối đường Phan Trọng Tuệ với cầu Yên Ngưu); chiều dài tuyến khoảng 2,8km.

Tuyến đường vừa đường Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ rộng 25 m. Trong đó, lòng đường xe chạy rộng 15m (2 làn xe); vỉa hè hai bên rộng 2x5 m.

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thanh Liệt - Tam Hiệp - thị trấn Văn Điển dài 2,8 km, rộng 25 m - Ảnh 2.

Tuyến đường chạy gần song song với đường Phan Trọng Tuệ. (Ảnh: Hạ Vũ).

Một số đoạn tuyến, chỉ giới đường đỏ được mở rộng cục bộ để lấy trùng ranh giới khu đất và chỉ giới đường đỏ đã cấp cho các tổ chức, cá nhân dọc hai bên tuyến đường để tránh tạo thành các thửa đất xen kẹt khi thực hiện dự án đầu tư.

Với tuyến đường trên, Hà Nội giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố, bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường cho các xã liên quan để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường.

Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.