Phố đi bộ hồ Gươm dần nhộn nhịp trở lại sau đợt dịch Covid-19 thứ hai

Phố đi bộ quang hồ Gươm đã hoạt động trở lại sau gần một tháng tạm dừng vì dịch Covid-19.
Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp trở lại sau gần một tháng dừng hoạt động - Ảnh 1.

Phố đi bộ Hồ Gươm đã chính thức được tái hoạt động từ ngày 18/9 sau gần một tháng đóng cửa để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Dù thời tiết không thuận lợi, rất nhiều người dân vẫn đến đây để vui chơi.

Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp trở lại sau gần một tháng dừng hoạt động - Ảnh 2.

Trước đó, Hà Nội đã tạm dừng phố đi bộ hồ Gươm từ hôm 21/8 để phóng chống dịch Covid-19.

Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp trở lại sau gần một tháng dừng hoạt động - Ảnh 7.

Hôm nay, phố đi bộ đã hoạt động trở lại.

Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp trở lại sau gần một tháng dừng hoạt động - Ảnh 12.

Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp trở lại sau gần một tháng dừng hoạt động - Ảnh 13.

Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp trở lại sau gần một tháng dừng hoạt động - Ảnh 14.

Dù thời tiết có mưa, nhưng vẫn có rất nhiều người tới đây vui chơi.

Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp trở lại sau gần một tháng dừng hoạt động - Ảnh 15.

Khung cảnh trên phố Tràng Tiền lúc chập tối.

Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp trở lại sau gần một tháng dừng hoạt động - Ảnh 6.

Nhiều người dẫn vẫn đeo khẩu trang để phòng dịch.

Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp trở lại sau gần một tháng dừng hoạt động - Ảnh 17.

Do phố đi bộ mới hoạt động trở lại, thời tiết lại có mưa nên hàng quán trên các phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến vẫn còn vắng khách...

Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp trở lại sau gần một tháng dừng hoạt động - Ảnh 19.

Theo Bộ Y tế, các ổ dịch của nước ta hiện nay đã được kiểm soát, tuy nhiên người dân không được chủ quan, lơ là đối với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tụ tập ăn uống, vui chơi đông người... đặc biệt là tại các đô thị lớn có mật độ dân cư cao.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.