Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất không liên quan đến Vân Đồn và Chí Linh'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất không liên quan đến Vân Đồn và Chí Linh. Theo ông Đam, hiện tại, tất cả nguồn lây nhiễm Covid-19 tại TP HCM đều có nguy cơ như nhau.

Chiều 8/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.

Về tình hình dịch có diễn biến mới tại TP HCM, tại buổi họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng hiện tại, tất cả nguồn lây nhiễm tại TP đều có nguy cơ như nhau.

“Đến giờ này, chúng ta có thể khẳng định đây là ổ dịch mới, không liên quan đến ổ dịch tại sân bay Vân Đồn hay Chí Linh”, Zing dẫn lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất không liên quan đến Vân Đồn và Chí Linh' - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp. (Ảnh: VGP).

Theo ông Đam, hiện tại, TP HCM có 2 điểm may mắn trong phòng, chống dịch COVDI-19. May mắn đầu tiên là trong khoảng 10 ngày qua, TP đã làm tốt các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang. May mắn thứ hai của TP HCM là chủng virus SARS-CoV-2 tại thành phố không phải chủng mới và lây lan nhanh như những trường hợp ghi nhận ở địa phương khác. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP HCM huy động tối đa năng lực lấy mẫu xét nghiệm bằng các nguồn khác nhau. Trong thời gian ngắn nhất, lãnh đạo thành phố và Bộ Y tế cần phác họa được bức tranh tình hình dịch Covid-19 tại TP HCM.

Trưa 8/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết thành phố ghi nhận thêm một ca nghi nhiễm Covid-19. Trước đó sáng cùng ngày, tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch Covid-19, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC báo cáo có 24 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Như vậy, chỉ trong ngày hôm nay, TP HCM có 25 ca nghi mắc Covid-19.

25 trường hợp nghi nhiễm cư ngụ tại Quận 9 (1 trường hợp), Quận 12 (6 trường hợp), Gò Vấp (6 trường hợp), Bình Thạnh (5 trường hợp), Bình Tân (7 trường hợp).

Tính từ ngày 27/1 đến nay, TP HCM đã ghi nhận tổng cộng 6 bệnh nhân. Trong đó, có chùm 5 ca bệnh là nhân viên bốc dỡ của sân bay Tân Sơn Nhất. Một trường hợp cư ngụ tại tỉnh Hải Dương, đến TP HCM hôm 28/1 và cũng là bệnh nhân đầu tiên tại TP HCM liên quan đợt dịch từ Hải Dương - Quảng Ninh.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.