Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

Bộ Chính trị quyết định luân chuyển, chỉ định ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình.
pho truong ban kinh te trung uong ngo dong hai giu chuc pho bi thu thuong truc tinh uy thai binh
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Ngô Đông Hải. (Ảnh: TTXVN).

Ngày 8/10, Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định luân chuyển, chỉ định ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ kế cận, Bộ Chính trị sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét nhiều mặt, đã quyết định luân chuyển, chỉ định ông Ngô Đông Hải, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Ngô Đông Hải sinh ngày 25/10/1970 tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, có trình độ tiến sĩ chuyên ngành điện tử-viễn thông.

Ông Ngô Đông Hải bắt đầu sự nghiệp chính trị với các vị trí Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Bình Định (nay là Sở Thông tin và Truyền thông); Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định; Bí thư Huyện ủy Hoài Ân, Bí thư Thành ủy An Nhơn (Bình Định); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

pho truong ban kinh te trung uong ngo dong hai giu chuc pho bi thu thuong truc tinh uy thai binh Ông Thái Thanh Quý chính thức là Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.