Phú Quốc đủ điều kiện xem xét để lên thành phố

Đề án thành lập TP Phú Quốc đủ điều kiện trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, theo đánh gia từ Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn.
Phú Quốc đủ điều kiện được cấp thẩm quyền xem xét lên thành phố - Ảnh 1.

Thành phố Phú Quốc sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 589,27 km2. (Ảnh: kiengiang.gov.vn)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có buổi làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ do ông Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn về hiện trạng khu vực dự kiến thành lập TP Phú Quốc.

Theo đề án, Phú Quốc là huyện đảo nằm ở phía Tây Nam, trực thuộc tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Hà Tiên 45 km về phía Tây, cách TP Rạch Giá 120 km về phía Đông.

Tính đến cuối 2019, huyện Phú Quốc có hơn 589 km2 diện tích tự nhiên, dân số hơn 179.000 người (đã bao gồm dân số qui đổi); có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 2 thị trấn Dương Đông, An Thới và 8 xã: Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Hòn Thơm và xã đảo Thổ Châu.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, việc thành lập TP Phú Quốc là cần thiết để thiết lập mô hình quản lí mới theo mô hình chính quyền đô thị cho phù hợp và tạo sự cân đối và phát triển đô thị giữa các khu vực, vùng miền cả nước. 

Ngoài ra, việc thành lập thành phố sẽ tạo sự hấp dẫn thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng du lịch, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy nhanh việc xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch của cả vùng và khu vực.

Cũng theo tỉnh Kiên Giang, việc thành lập TP Phú Quốc là yêu cầu khách quan và cấp thiết trong thời điểm hiện nay. Thành phố sau khi thành lập đảm bảo đạt 5/5 tiêu chuẩn thành lập thành phố, có diện tích 589,27 km2. Qui mô dân số 179.480 người, có 9 đơn vị hành chính cấp xã gồm 2 phường và 7 xã.

Sau khi nghe báo cáo đề án, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đánh giá, huyện Phú Quốc trong thời gian qua có mức độ đô thị hóa cao. Thu hút đầu tư khá tốt, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra. 

“Đề án đủ điều kiện trình các cấp có thẩm quyền xem xét thành lập TP Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Đoàn sẽ sớm báo cáo Chính phủ xem xét thông qua và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết.

Tháng 8/2019, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho tạm dừng việc lập Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đảo Phú Quốc thành đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt cho tới khi Luật đặc khu đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Đồng thời, cho phép tỉnh Kiên Giang được tổ chức triển khai lập mới Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội đảo Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc.

Tháng 7/2020, UBND huyện Phú Quốc đã tổ chức lấy ý kiến của 62.284/64.263 cử tri trên địa bàn 10 xã/thị trấn, trong đó có 61.870 cử tri đồng ý với đề án thành lập TP Phú Quốc, chiếm tỉ lệ 96,3%

Với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc đã tổ chức lấy ý kiến của 14.885/16.330 cử tri trên địa bàn hai xã, thị trấn, trong đó có 14.701 cử tri đồng ý (90%).

Đối với việc thành lập phường Dương Đông thuộc TP Phú Quốc, huyện đã lấy ý kiến 21.882/22.030 cử tri của thị trấn Dương Đông; trong đó có 21.693 cử tri đồng ý (98,5%).

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.