Phú Thọ giao Licogi 14 nghiên cứu lập qui hoạch khu nhà ở và nghỉ dưỡng sinh thái

Trong thời gian ba tháng, Licogi 14 phải hoàn thành ý tưởng qui hoạch các khu chức năng gồm khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái... tại các huyện Thanh Sơn và Thanh Thủy, Phú Thọ.
Phú Thọ giao Licogi 14 nghiên cứu qui hoạch khu nhà ở và nghỉ dưỡng - Ảnh 1.

Hồ Phượng Mao ở Thanh Thủy, Phú Thọ. (Ảnh: Báo Phú Thọ).

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản cho phép CTCP Licogi 14 (Mã: L14) khảo sát, nghiên cứu lập qui hoạch khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Phượng Mao, huyện Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn.

Trước đó vào ngày 15/10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã có văn bản đề xuất tỉnh cho phép Licogi nghiên cứu, đề xuất ý tưởng qui hoạch các khu chức năng: khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng, sinh thái cao cấp... trên địa bàn xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy và xã Thắng Sơn, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn.

Tỉnh Phú Thọ giao Licogi 14 nghiên cứu đề xuất ý tưởng qui hoạch trong thời gian ba tháng kể từ ngày 9/11. 

Licogi 14 tiền thân là Xí nghiệp thi công cơ giới số 14 được thành lập Bộ Xây dựng thành lập ngày 11/2/1982. Đây là một trong những đơn vị trực thuộc Tổng công ty Licogi - CTCP. 

Ngày 9/9/2005, Licogi 14 được chuyển đổi sang mô hình CTCP như hiện nay, có trụ sở chính tại 2068 Đại lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ.

Mới đây vào ngày 4/9, Licogi 14 đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 185 tỉ đồng lên thành 244 tỉ đồng thông qua việc phát hành hơn 5,9 triệu cổ phiếu. 

Trong tháng 9 vừa qua, Phú Thọ cũng có văn bản tìm chủ đầu tư cho 5 dự án Khu đô thị mới tại TP Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện Thanh Thủy và Cẩm Khê với có qui mô hơn 5.000 tỉ đồng.


chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.