Phú Thọ quy hoạch xây 3 cầu mới khu vực cầu Phong Châu vừa sập

Có 3 cầu mới được quy hoạch xây dựng bắc qua sông Hồng nối huyện Tam Nông với huyện Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ, gần cầu Phong Châu vừa bị sập sáng nay.

Theo quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, có 3 cầu mới được xây dựng bắc qua sông Hồng nối huyện Tam Nông với huyện Lâm Thao của tỉnh này. Các cây cầu mới này gồm: Cầu Phong Châu 2, cầu Kinh Kệ và cầu Vĩnh Lại. 

 Vị trí quy hoạch 3 cầu mới khu vực cầu Phong Châu vừa sập. (Đồ họa: TL).

Trong đó, cầu Phong Châu mới nằm cạnh cầu Phong Châu cũ vừa bị sập sáng nay. Cầu này nối xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông với xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao.

Cầu Kinh Kệ nối xã Hương Nội, huyện Tam Nông với xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao.

Cầu Vĩnh Lại, nối khu vực giáp ranh xã Dậu Dương và Thượng Nông, huyện Tam Nông với xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao. 

 Cầu Phong Châu bị sập sáng nay. (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Trước đó, sang nay (9/9), cầu Phong Châu đã sập đổ một nhịp cầu khiến nhiều người và phương tiện rơi xuống sông. Hiện công tác cứu hộ đang được cơ quan chức năng triển khai.

Được biết, cầu Phong Châu được xây dựng và đi vào vận hành từ năm 1995. Hiện tại, đây là cây cầu duy nhất bắc qua sông Hồng nối huyện Tam Nông với huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp với Bộ GTVT và các tỉnh lân cận xây thêm 15 cầu lớn qua sông Lô, sông Hồng, sông Đà và sông Chảy. 15 cây cầu mới này gồm:

3 cầu qua sông Lô: Cầu Hải Lựu thay thế cho phà Tiên Du; cầu Như Thụy thay thế cho phà Then; nghiên cứu xây dựng cầu Cao Phong kết nối đường Hai Bà Trưng, TP Việt Trì với đường nối đến nút giao IC6 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

7 cầu qua sông Hồng: Cầu Hạ Hòa 2 kết nối QL 2D với QL 32C thuộc địa bàn xã Đan Thượng, Hiền Lương, huyện Hạ Hòa; cầu Vĩnh Chân; cầu Tình Cương; cầu Lương Lỗ; cầu Phong Châu mới để phân luồng, giảm tải cho cầu cũ; cầu Kinh Kệ; cầu Vĩnh Lại.

3 cầu qua sông Đà: Cầu Tinh Nhuệ, cầu Tu Vũ, cầu Thạch Đồng.

2 cầu qua sông Chảy: Cầu Phú Lâm; cầu Đoan Hùng trên QL 2, để phân luồng, giảm tải cho cầu cũ.

chọn
Cảnh hoang hóa tại dự án Mai House Hội An sau những lần đổi chủ
Khu du lịch nghỉ dưỡng Mai House Hội An xuất phát điểm được đầu tư phát triển bởi CTCP Thế kỷ 21 (C21), đến năm 2009 về tay các công ty con của Tập đoàn Indochina Capital. Sau nhiều năm trì trệ, dự án được kỳ vọng hồi sinh khi TBS Group mua lại và tái khởi công vào năm 2022. Đến nay, khu đất dự án đã không còn dấu hiệu thi công, các thông tin về chủ đầu tư cũng đã được gỡ bỏ...