Qua đường về quê làm đám giỗ, một tổng giám đốc bị đâm tử vong

Khi đang đi qua đường để về nhà làm đám giỗ, ông N.N.K Tổng giám đốc một tập đoàn lớn ở Hà Nội bị xe ô tô khách tông tử vong.

Sáng ngày 5/11, thông tin từ ông Nguyễn Xuân Tào - Trưởng Công an xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 5h sáng ngày 4/11, ông N.N.K (SN 1962, Tổng giám đốc một tập đoàn lớn ở Hà Nội) đi từ quán nước tại ngã ba Voi để sang bên kia đường. Ngay lúc này, một chiếc xe khách mới (chưa được cấp biển số) chạy hướng Nam - Bắc đã tông trực diện vào ông K. khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị kéo lê khoảng 15m.

Theo ông Tào cho biết, sau khi đi xe khách từ bến xe Nước Ngầm về tại địa bàn (Kỳ Phong-Hà Tĩnh) là khoảng 4h. Đến 5h ông K. cùng một người đàn ông nữa cầm một thùng bia để sang bên kia đường về nhà làm đám giỗ thì gặp nạn.

qua duong ve que lam dam gio mot tong giam doc bi dam tu vong
Hình ảnh minh họa. (Nguồn ITN)

“Ông K. là con rể của một người dân trên địa bàn, khi đang sang đường để về nhà làm đám giỗ thì xảy ra tai nạn. Theo chủ quán nước nơi hai ông ngồi thì lúc sang đường, dường như hai người không biết có xe lao đến, khi có người hô hoán thì người đi cùng ông K. chạy lùi lại nên không bị gì”, ông Tào nói.

Cũng theo ông Tào, hình ảnh của vụ tai nạn giao thông trên được tiệm vàng Hồng Kiều ở xã Kỳ Phong (thuộc huyện Kỳ Anh) ghi lại toàn bộ. Chiếc xe gây tai nạn sau đó được đưa về trụ sở Công an huyện Kỳ Anh để điều tra làm rõ.

Hiện Cơ quan Công an huyện Kỳ Anh đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

qua duong ve que lam dam gio mot tong giam doc bi dam tu vong Vụ xe Mazda tông liên tiếp nhiều phương tiện: Nạn nhân thứ 2 tử vong

Trao đổi với PV sáng 4/11, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, 1 nạn nhân nữa trong vụ xe Mazda ...

chọn
Chủ tịch Cen Group: Cuộc chơi bất động sản sắp tới sẽ nằm trong tay các ông lớn
Dưới góc nhìn của Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ, việc định giá đất cao hơn hàng năm khiến doanh nghiệp buộc phải bán bất động sản với giá cao hơn, khi đó các doanh nghiệp nhỏ không đủ lực sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Thị trường dần tập trung vào các doanh nghiệp lớn, có uy tín, chỉ nhóm này mới đủ điều kiện tiếp cận nguồn lực đất đai, vay vốn ngân hàng.