Quá trình thi công dự án bất động sản gây lũ cát ở Mũi Né

Chủ dự án Sentosa Villa trên đồi Mũi Né ở TP Phan Thiết chưa tuân thủ quy định phòng chống thiên tai dẫn đến sạt lở, gây ra lũ cát, theo Sở Xây dựng Bình Thuận.

Thông tin được Sở Xây dựng Bình Thuận nêu trong công văn hoả tốc gửi Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn, chủ đầu tư của dự án Sentosa Villa tại phường Mũi Né ngày 22/5, một ngày sau sự cố lũ cát từ trên phía đồi cao ập xuống khu du lịch, vùi lấp ôtô, xe máy.

Lũ cát ập xuống tuyến đường ven biển 706 nối Hàm Tiến - Mũi Né, sáng 21/5. (Ảnh: Việt Quốc).

Theo cơ quan này, kiểm tra thực tế hiện trường cho thấy việc sạt lở cát là do quá trình xây dựng khu nghỉ dưỡng Sentosa Villa, chủ đầu tư chưa tuân thủ các quy định về phòng chống thiên tai.

Dự báo trong thời gian tới mưa bão lớn, nguy cơ sạt lở phạm vi rộng, phức tạp, Sở Xây dựng Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư dự án Sentosa Villa tập trung nhân lực, thiết bị khắc phục hậu quả vụ sạt lở hôm 21/5; đồng thời có biện pháp cụ thể phòng chống lâu dài, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải (giữa) cùng lãnh đạo TP Phan Thiết kiểm tra hiện trường tại dự án Sentosa Villa, sáng 22/5. (Ảnh: Việt Quốc).

Trong khi đó, ông Hoàng Vũ, quản lý dự án Sentosa Villa cho rằng vị trí công trình thấp nhất trong các dự án bất động sản trên đồi Mũi Né. Nước đầu nguồn ở đường 706B đổ dồn về, chảy qua hai dự án lân cận rồi mới đổ xuống khu Sentosa Villa. "Nước từ nhiều nơi dồn về đây, chứ không phải do riêng nguồn nước chính của Sentosa Villa đổ xuống gây sạt lở", ông Vũ nói.

Đại diện dự án Sentosa Villa cho biết trước mắt, kỹ thuật của đơn vị sẽ gia cố bờ đê nơi sạt lở trực diện với đường Huỳnh thúc Kháng, ngăn nước chảy xuống đường. Đồng thời, các công nhân sẽ lót bạt ở phía trên dự án không để nước thấm xuống cát, nhằm chia nhỏ giảm bớt áp lực, nắn dòng cho nước chảy vào đường cống ở hướng khác ra biển.

Còn tại khu vực xảy ra lũ cát ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến cách đó 8 km, Sở Xây dựng Bình Thuận cho biết sự cố sạt lở nghiêm trọng do liên quan hệ thống thoát nước hạ lưu đường 706B - cửa ra số 2 và 3 phía sau đồi cát. Công trình này đã tạm dừng thi công từ tháng 4/2018 do một số vướng mắc.

Do đó, cơ quan này đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp sớm khảo sát, lập báo cáo đề xuất dự án thoát nước phía hạ lưu đường ĐT.706B nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của Luật Xây dựng.

 Dấu vết đồi cát bị xé toạc phía sau nhà dân và cơ sở kinh doanh du lịch ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết. (Ảnh: Việt Quốc). 

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả lũ cát, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân, cho biết từ sáng 21/5, sau khi sự cố xảy ra, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng xử lý hiện trường. Đến chiều qua, cát đã được xử lý xong và đang dọn dẹp vệ sinh để rửa đường.
 

Theo ông Tân, địa phương cũng đang thống kê thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân và các cơ sở kinh doanh du lịch. Sau khi rà soát, thành phố sẽ có tính toán hỗ trợ hợp lý theo quy định.

 Vị trí khu vực bị lũ cát tràn xuống vùi lấp. (Đồ họa: Khánh Hoàng). 

chọn
Hình ảnh KCN Sạch rộng gần 145 ha đang xây dựng ở huyện Ân Thi và Khoái Châu, Hưng Yên
Khu công nghiệp Sạch tỉnh Hưng Yên có quy mô 143,08 ha, tổng vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng, hoạt động đến năm 2071 tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.