Quận Thủ Đức khẳng định đã xử lí các vụ biến tướng chung cư

Quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết sai phạm tại các chung cư này là hợp khối, tự ý ngăn thành nhiều phòng, hình thành căn hộ mini. Quận khẳng định các hành vi sai phạm trên đã được xử lí theo qui định của pháp luật.
Quận Thủ Đức khẳng định đã xử lí các vụ biến tướng chung cư - Ảnh 1.

Một chung cư mini tại quận Thủ Đức do báo Thanh Niên phản ánh. (Ảnh: Thanh Niên).

Trước thông tin phản ánh về hiện tượng biến tướng mô hình chung cư mini cũng như những bất lợi người dân gặp phải khi mua chung cư mini trên địa bàn quận Thủ Đức, quận này vừa có báo cáo UBND TP về vấn đề trên.

Theo thông tin phản ánh, hiện vẫn còn tình trạng mua bán chung cư mini tại phường Linh Đông và phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Các công trình này nằm trên đường số 32, 36 (phường Linh Đông) và đường số 8 (phường Linh Chiểu).

Trong văn bản gửi UBND TP HCM về nội dung các báo phản ánh tình trạng chung cư mini trên địa bàn, quận Thủ Đức cho biết qua rà soát, vi phạm xây dựng tại các công trình trên đều đã được các cơ quan chức năng quận và UBND các phường phát hiện vào đầu năm 2018. 

Các nội dung sai phạm là hợp khối, tự ý ngăn thành nhiều phòng, hình thành căn hộ mini. Quận khẳng định các hành vi sai phạm trên đã được xử lí theo qui định của pháp luật.

Theo đó, UBND quận Thủ Đức đã phối hợp cùng các sở ngành kiểm tra, xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ các phần diện tích vi phạm. 

Nói rõ hơn về các công trình vi phạm, lãnh đạo quận Thủ Đức cho biết chủ đầu tư công trình tại đường số 36, phường Linh Đông và công trình tại đường số 8, phường Linh Chiểu đã chấp hành tự tháo dỡ hoàn toàn phần diện tích vi phạm. 

Trường hợp công trình vi phạm tại đường số 32, phường Linh Đông, chủ đầu tư đã chấp hành tự tháo dỡ một phần diện tích vi phạm, phần còn lại UBND quận đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục theo dõi tiến độ đã cam kết.

Cũng tại báo cáo này, quận Thủ Đức khẳng định ngoài các vụ trên đến nay chưa phát hiện thêm trường hợp vi phạm xây dựng "biến tướng" dạng chung cư mini nào khác.

Báo cáo UBND TP, quận Thủ Đức cho biết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lí Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn trong thời gian tới.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.