Quận Thủ Đức thừa nhận xử lí chậm việc lãnh đạo quận xây dựng 7 công trình không phép

Theo đó, Ban thường vụ Quận uỷ chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi quá trình tháo dỡ tự nguyện công trình sai phạm của ông Lê Hữu Thành. Đồng thời, phê bình nghiêm khắc đối với em trai ông này - ông Lê Ngọc Quí.

Chiều 22/10, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc với Quận ủy Thủ Đức liên quan việc lãnh đạo quận này xây dựng nhà trái phép. Tham dự buổi làm việc còn có Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan; Phó chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Đức Hải; lãnh đạo các sở ngành; Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND quận Thủ Đức.

Quận Thủ Đức thừa nhận "việc xử lí có chậm"

75252827_401078433891524_2872882213882429440_n

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Theo báo cáo của Quận ủy Thủ Đức, tại vị trí công trình xây dựng của ông Lê Hữu Thành và người thân ở hẻm số 419 (đường Kha Vạn Cân, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) có 7 công trình vi phạm.

Quan điểm của Ban thường vụ Quận ủy là xử lí nghiêm. Trước đó, ngày 22/5, Bí thư và Phó bí thư Quận ủy đã làm việc với ông Thành. Qua trao đổi, ông Thành nhận thức được vụ việc và cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi có kết luận.

Đến ngày 16/10, ông Thành đề xuất xin thêm 1 tháng để thu xếp tháo dỡ. Đối với 4 công trình vi phạm có đầy đủ quyết định cưỡng chế sẽ vận động tự tháo dỡ, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế. Đối với 2 công trình chưa lập hồ sơ xử lí, UBND phường Hiệp Bình Chánh sẽ lập hồ sơ và vận động tự tháo dỡ.

Hiện, quận đang chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi quá trình thực hiện cam kết, nếu không tự giác thực hiện sẽ xử lí theo quy định.

"Qua vụ việc này, quận nhận thấy việc xử lí có chậm, sẽ rút kinh nghiệm để xử lí và thông tin cho báo chí kịp thời hơn", báo cáo nêu.

Phê bình nghiêm khắc đối với Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức

Liên quan vụ việc, ông Lê Ngọc Quí (em ruột ông Lê Hữu Thành - Chánh thanh tra quận và hiện là Trưởng phòng Tư pháp) bị Ban thường vụ kết luận "đã thiếu gương mẫu, để gia đình có hành vi xây dựng không phép".

Song, khi báo chí phản ánh, gia đình ông Quí đã chủ động khắc phục sai phạm. Ban Thường vụ nhận thấy ông Quí và gia đình có vi phạm quy định của Đảng nhưng chưa đến mức xử lí kỉ luật theo quy định. Từ đó, thống nhất phê bình nghiêm khắc đối với trưởng Phòng Tư pháp quận Thủ Đức.

thủ đức

Dãy nhà xưởng của gia đình ông Lê Hữu Thành chiếm gần nửa hẻm 419/14, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh. (Ảnh: Pháp Luật TP HCM).

Bên cạnh đó, Quận ủy Thủ Đức nhận định quận này là địa bàn đô thị hóa nhanh, tình hình vi phạm trật tự xây dựng diễn biến còn phức tạp. Hiện, Ban Thường vụ quận ủy và Thường trực UBND quận đang tập trung lãnh đạo xử lí dứt điểm các vụ việc vi phạm về xử dụng đất, ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm trật tự xây dựng.

Đặc biệt xử lí các công trình xây dựng không phép, sai phép tại các phường Linh Đông, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Linh Trung, Bình Chiểu, Bình Thọ... Đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lí kịp thời, kéo giảm các vụ việc vi phạm phát sinh.

73127470_1550080991800423_4821464174058012672_n

Bí thư Nhân gặp gỡ người dân. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Cùng ngày, sáng 22/10, tại buổi làm việc về triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết lãnh đạo thành phố đã nắm được các sai phạm này, sẽ làm rõ để xử lí. 

Trước đó, hồi tháng 7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân kí ban hành Chỉ thị 23 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP HCM.

Đối với các đối tượng đã xây dựng và môi giới bán các công trình xây dựng không phép, sai phép với quy mô lớn, gây hậu quả nghiêm trọng cho người mua và trật tự đô thị, móc ngoặc với một số công chức thoái hóa để xây dựng và mua bán trái pháp luật, cần giao cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, điều tra làm rõ và kết luận sai phạm, xử lí nghiêm minh...

Trong khi đó, trên thực tế, các sai phạm nghiêm trọng về xây dựng không phép, xây dựng trái phép vẫn diễn ra, thách thức kỉ luật kỉ cương, đặc biệt nghiêm trọng ở quận Thủ Đức khiến dư luận rất bất bình.

Theo nội dung vụ việc, các công trình nhà xe, xưởng gỗ, cơ khí... của ông Lê Hữu Thành và người thân xây dựng không phép 7 công trình (hơn 1.800 m2) tại phường Hiệp Bình Chánh từ năm 2015 đến năm 2017.

Qua phản ánh của người dân, Sở Xây dựng đã có công văn yêu cầu quận Thủ Đức xử lí, UBND phường đã lập biên bản và ban hành các quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, đến nay 7 công trình vẫn tồn tại.

Hồi tháng 2, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Đặng Nguyễn Thanh Minh kí quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại phường này.

Trong đó, ông Lê Ngọc Quí được giao giám sát hoạt động của đoàn thanh tra. Ông Quí có nhiệm vụ báo cáo với Chủ tịch quận về kết quả giám sát và kiến nghị các giải pháp khắc phục, đồng thời chịu trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo.

Kết quả thanh tra chưa được ông bố, song ông Trần Minh Tú (Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh) đã được Chủ tịch UBND quận Thủ Đức điều động về công tác tại Ban Tổ chức quận ủy từ ngày 13/9.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.