Quảng cáo game cá độ giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng, cơ quan quản lí không thấy?

Người dân Đà Nẵng bức xúc việc quảng cáo game đánh bài, cá độ trực tuyến ngay trung tâm thành phố nhưng cơ quan chức năng không phát hiện và xử lý.

Theo phản ánh của người dân, những ngày qua, một tấm bảng quảng cáo có diện tích khoảng 15 m2 được treo trên mặt tiền siêu thị BigC, đường Hùng Vương (quận Hải Châu). 

Tấm bảng quảng cáo ghi nội dung "Trang tin tức thể thao – giải trí" kèm địa chỉ website là fb88.com và fb88vn.com. Truy cập theo địa chỉ đó trên điện thoại, chúng tôi thấy nội dung cá cược bóng đá, game đánh bài trực tuyến. Ngoài ra, còn nhiều nội dung cá độ khác vi phạm pháp luật.

Quảng cáo game cá độ giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng, cơ quan quản lí không thấy? - Ảnh 1.

Bảng quảng cáo game đánh bài, cái độ trực tuyến ngay trung tâm thành phố. (Ảnh: Văn Luận).

Trao đổi với chúng tôi, ông Lý - người dân ở đường Hùng Vương cho biết, tấm bảng quảng cáo đánh bài, cá độ bóng đá dựng lên khoảng 15 ngày qua nhưng không thấy cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

"Quảng cáo gì thì cũng phải tốt cho xã hội, thế nhưng đơn vị quảng cáo và trực tiếp là cơ quan chức năng quản lí sao lại duyệt để game đánh bài, cá độ ăn tiền xuất hiện công khai như vậy? Cổ động người dân chúng tôi đánh bài, cá độ ăn tiền sao?", ông Lý nói.

Video: treo quảng cáo cá độ, game ăn tiền 'to chà bá' trung tâm Đà Nẵng. (Video: Văn Luận).

Trưa 1/3, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Hà Vỹ - Phó Giám đốc Sở VH-TT Đà Nẵng nói: "Vấn đề này tôi sẽ cho kiểm tra thế nào rồi sẽ thông tin lại".

Đây không phải lần đầu tiên việc treo bảng quảng cáo tại Đà Nẵng khiến người dân bức xúc. Cách đây không lâu, chúng tôi đã phản ánh nhiều cửa hàng kinh doanh hải sản, massage, trầm hương ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đặt biển quảng cáo chữ Trung Quốc, Hàn Quốc... tràn lan.

Theo Điều 18 Luật Quảng cáo năm 2012, quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo thì trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp sử dụng tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá 3/4 khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt. Tuy nhiên, các cửa hàng kinh doanh này đều làm ngược lại.

Điều 7 Luật Quảng cáo năm 2012, quy định sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo: Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật; Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.