Quảng Nam nạo vét sông Trường Giang và xây thêm 6 cây cầu

Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam có tổng vốn đầu tư hơn 2.748 tỷ đồng, hạng mục đầu tư gồm nạo vét sông Trường Giang và xây thêm 6 cây cầu ở huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và TP Tam Kỳ.

 Một góc sông Trường Giang qua huyện Núi Thành. (Ảnh: Thaco).

Vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký quyết định về chủ trương đầu tư dự án "Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam", vay vốn WB.

Theo đó, dự án có quy mô đầu tư là nạo vét sông Trường Giang với tổng chiều dài tuyến luồng khoảng 60 km, từ Ngã ba An Lạc (Cửa Đại) đến Cửa Lở (vịnh An Hòa); quy mô luồng đường thủy chuẩn tắc sông cấp IV với chiều rộng luồng 30 m, chiều sâu luồng 2,3 m,...

Bên cạnh đó, dự án sẽ xây dựng mới 6 cầu vượt sông Trường Giang gồm cầu Bình Dương, cầu Hưng Mỹ, cầu Bình Nam, cầu Tỉnh Thủy, cầu Tam Thanh (QL40B) và cầu Tam Tiến (trên tuyến N5); các cầu đáp ứng khổ tĩnh không thông thuyền sông cấp IV. Xây dựng đường hai đầu cầu kết nối vào các trục đường chính ở hai phía đầu cầu.

Dự án thuộc nhóm A, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027. Địa điểm thực hiện tại các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và TP Tam Kỳ.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.748 tỷ đồng, trong đó vốn vay WB hơn 1.832 tỷ đồng, còn nguồn vốn đối ứng hơn 916 tỷ đồng.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.