Quảng Nam nghiên cứu tuyến đường thủy kết nối Cù Lao Chàm với Đà Nẵng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất phạm vi quy hoạch xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) bao gồm 8 đảo lớn, nhỏ và không gian mặt nước trong vùng. Nghiên cứu các tuyến giao thông đường thủy nội địa kết nối xã đảo Tân Hiệp với TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương của tỉnh Quảng Nam.
Thống nhất quy hoạch xã đảo Tân Hiệp Cù Lam Chàm gồm 8 đảo, nghiên cứu làm đường thủy kết nối Đà Nẵng - Ảnh 1.

Một góc Cù Lao Chàm. (Ảnh: quangnam.gov.vn).

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), TP Hội An.

Theo kết luận, ông Thanh cơ bản thống nhất theo phương án quy hoạch do đơn vị tư vấn trình bày, đề nghị UBND TP Hội An, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để hoàn chỉnh đồ án quy hoạch và các hồ sơ, thủ tục liên quan trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam lưu ý, xã đảo Tân Hiệp là đảo tiền tiêu của tỉnh và khu vực, có ý nghĩa rất quan trọng về quốc phòng, an ninh quốc gia, đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Xã đảo này có diện tích nhỏ, tập trung chủ yếu tại một khu vực là Hòn Lao, dân số cơ bản ổn định, thời gian khai thác dịch vụ du lịch ngắn do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, mặt bằng xây dựng hẹp, độ dốc địa hình lớn,...do đó, phải được nghiên cứu quy hoạch, đầu tư, khai thác hợp lý.

Ông Thanh thống nhất phạm vi quy hoạch theo đề xuất của UBND TP Hội An và đơn vị tư vấn bao gồm 8 đảo lớn, nhỏ và không gian mặt nước trong vùng.

Phía bờ Đông đảo Cù Lao Chàm, nghiên cứu quy hoạch, bố trí một số điểm dừng chân, ngắm cảnh tại khu vực Eo Gió, khu vực Hải Đăng, cây Đa Di sản, không được bố trí lưu trú.

Chiều cao xây dựng toàn khu quy hoạch không quá ba tầng, kiến trúc chủ đạo phải thể hiện rõ và xác định trong quy định quản lý quy hoạch để thống nhất quản lý. Trong đó, quy định rõ về vật liệu, hình dáng, chiều cao, kết cấu, kiến trúc, mật độ xây dựng,... đối với từng loại công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất giữ nguyên mặt cắt giao thông đường bộ trên đảo theo hiện trạng đã đầu tư. Tính toán, nghiên cứu các tuyến giao thông đường thủy nội địa kết nối với TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương của tỉnh Quảng Nam.

Quy hoạch nâng cấp cầu cảng tại khu vực Bãi Làng, bố trí một số cầu cảng phụ phục vụ du lịch tại các vị trí phù hợp. Nâng cấp âu thuyền hiện có để đảm bảo an toàn trong việc tránh trú bão cho tàu thuyền của nhân dân. Cập nhật hai bãi đáp trực thăng hiện có, đề xuất phương án đầu tư, khai thác hợp lý, đảm bảo tính lưỡng dụng, phát huy hiệu quả.

Quy hoạch, đầu tư xây dựng Bảo tàng gốm xứ, Bảo tàng Hải dương học với quy mô phù hợp phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học và tham quan, du lịch trên đảo. Nghiên cứu xây dựng Bảo tàng rùa biển tại bãi Bìm,...

Xã Tân Hiệp là đơn vị hành chính nằm trên đảo Cù Lao Chàm, cách đất liền khoản 15 km về phía Đông, bốn phía tiếp giáp với biển. 

Cù Lao Chàm là cụm đảo bao gồm 8 đảo: Hòn Lao, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Lá, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Tai, Hòn Ông với tổng diện tích tự nhiên là 1.549,13 ha. Trong đó, diện tích đất ở và đất cây lâu năm là 29,75 ha, diện tích còn lại toàn là rừng núi và đồi núi đá (khoảng 90%).

Năm 2020, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, Cù Lao Chàm vẫn là một trong những điểm sáng hiếm hoi trên địa bàn tỉnh về thu hút khách nội địa với gần 500 lượt/ngày vào mùa hè. Mặc dù vậy, hầu hết du khách chỉ đi Cù Lao Chàm theo tour nửa ngày là đủ để tắm biển và ăn hải sản, khiến giá trị tăng thêm từ hoạt động du lịch còn khiêm tốn, Báo Quảng Nam đưa tin.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.