Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 110 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 9

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi đề nghị được xem xét hỗ trợ bước đầu 100 tỉ đồng để ổn định dân sinh và 10 tỉ đồng để ổn định khôi phục sản xuất, thiệt hại nông nghiệp do bão số 9 gây ra.

Thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, sáng 29/10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã làm việc với lãnh đạo tỉnh này về tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả bão số 9.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, tỉnh Quảng Ngãi có 13 người bị thương; 165 nhà bị sập đổ, gần 84.500 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng trăm điểm trường học, trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; nhiều diện tích rừng trồng sản xuất bị ngã đổ, hư hại; nhiều công trình thiết chế hạ tầng quan trọng bị hư hại...

Một căn nhà bị nghiêng ra quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi). (Nguồn ảnh: Pháp luật TP HCM).

Một căn nhà bị nghiêng ra quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. (Nguồn ảnh: Pháp luật TP HCM).

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, tỉnh Quảng Ngãi nằm trong tâm bão nên thiệt hại rất nặng nề, thế nhưng điều đáng mừng nhất là không có thiệt hại về người. Đây được xem là thành công của Quảng Ngãi trong công tác chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức ứng phó với bão số 9.

Về nhiệm vụ quan trọng trong công tác khắc phục thiệt hại sau bão, Bộ trưởng thống nhất cao với 5 nhóm giải pháp mà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện ngay sau bão.

Trong đó lưu ý tỉnh tổ chức đưa những hộ dân di dời, sơ tán tránh bão trở về nhà an toàn; tiếp tục ra soát di dời dân ở những vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao ngập sâu, chia cắt, sạt lở đến nơi an toàn; lên kế hoạch dồn sức hỗ trợ khắc phục 165 nhà bị sập đổ, gần 84.500 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng để ổn định dân sinh; sửa chữa, khắc phục ngay cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là điện, nước, các công trình giáo dục, y tế,…trong thời gian nhanh nhất có thể.

Để khắc phục tạm thời các thiệt hại do bão số 9 gây ra nhằm ổn định bước đầu đời sống dân sinh của người dân, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai xem xét hỗ trợ bước đầu cho tỉnh Quảng Ngãi 100 tỉ đồng để ổn định dân sinh và 10 tỉ đồng ổn định khôi phục sản xuất, thiệt hại nông nghiệp, báo Quảng Ngãi đưa tin.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.