Quy định mới về xin visa du học Nhật Bản

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ngày 11/2 cho biết để xin visa du học sang các trường tiếng Nhật cần phải nộp Giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo đó, kể từ ngày 1/3/2019, tất cả những người xin cấp visa du học sang các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật cần nộp "giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông" trong hồ sơ xin cấp visa.

quy dinh moi ve xin visa du hoc nhat ban
Đại sứ quán lưu ý các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật được xin cấp tư cách lưu trú “du học” cho đối tượng là người nước ngoài sang cư trú tại Nhật Bản với mục đích chính là học tiếng Nhật được Bộ Tư pháp Nhật Bản đăng tải thông tin trong mục các cơ sở giáo dục tiếng Nhật

Đại sứ quán lưu ý các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật được xin cấp tư cách lưu trú "du học" cho đối tượng là người nước ngoài sang cư trú tại Nhật Bản với mục đích chính là học tiếng Nhật được Bộ Tư pháp Nhật Bản đăng tải thông tin trong mục các cơ sở giáo dục tiếng Nhật (moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho28-2.html).

Đại sứ quán cho biết trong những năm gần đây xuất hiện việc giả mạo bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, công ty tư vấn du học hướng dẫn không đúng về du học Nhật Bản. Do đó, Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện biện pháp này để giải quyết vấn đề trên.

Về cách thức đăng ký xin cấp "giấy xác nhận văn bằng", các cá nhân tìm hiểu hướng dẫn "cấp giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông" trên trang web của trung tâm công nhận văn bằng Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo (VN-NARIC), điền các thông tin cần thiết vào mẫu đơn, scan bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và gửi email tới info.cnvb@moet.gov.vn.

Website của VN-NARIC https://naric.edu.vn/cong-nhan-van-bang-ket-qua-hoc-tap-cho-cong-dan-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-hoc-tap-lam-viec.html.

Đại sứ quán lưu ý lệ phí: 350.000 VND (khoảng 15 USD)/1 lần cấp giấy xác nhận (thông tin chuyển tiền được đăng tải trong website nêu trên). Thời gian cấp: khoảng 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Đại sứ quán Nhật Bản đề nghị các lưu học sinh và thực tập sinh kĩ năng tuân thủ đúng quy định, đề phòng trường hợp các em phải gánh một món nợ lớn và trải qua cuộc sống không mong muốn tại Nhật Bản.

Cảnh báo lừa đảo của các công ty, trung tâm môi giới

Trước đó, Đại sứ quán Nhật Bản đã nhiều lần cảnh báo về các biện pháp lừa đảo của một số các công ty, trung tâm môi giới đưa học sinh Việt Nam sang du học, lao động tại nước này.

Ngày 23/1 vừa qua, Đại sứ quán Nhật Bản đã gửi thông tin cảnh báo tới cơ quan quản lý các công ty tư vấn du học và các trường trung học phổ thông là Sở Giáo dục và Đào tạo của 63 tỉnh/thành phố trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung liên quan đến việc quản lý chặt chẽ các công ty tư vấn du học. Gửi cảnh báo tới hiệu trưởng của tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh/thành phố để tránh việc học sinh bị các công ty tư vấn du học thiếu đạo đức lừa gạt. Đồng thời, thông tin cho học sinh về website và Facebook của Đại sứ quán Nhật Bản và Văn phòng JASSO Việt Nam để có thể cập nhật các thông tin về học bổng và lưu ý về các công ty tư vấn du học thiếu đạo đức…

Đại sứ quán Nhật Bản cho rằng, việc cảnh báo rộng rãi tới các bạn trẻ Việt Nam là một việc làm quan trọng để họ không bị các công ty tư vấn du học thiếu đạo đức lừa gạt dẫn đến phải gánh chịu những khoản nợ lớn.

Do đó, Đại sứ quán Nhật Bản đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo của các địa phương hợp tác và nỗ lực trong việc phổ biến thông tin cảnh báo cũng như tổ chức hội thảo tại các địa phương.

quy dinh moi ve xin visa du hoc nhat ban Áp lực của du học sinh mang tên ‘Tết’

Nhiều áp lực mang tên tài chính, thời gian, lịch học, lịch thi, công việc... khiến du học sinh ở xứ người đã rất nhiều ...

quy dinh moi ve xin visa du hoc nhat ban Du học sinh và nỗi niềm dịp Tết: 'Mấy hôm Tết cận kề, đi ngoài đường cứ vừa tủi vừa khóc…'

Với mọi người Tết đã đến gần, nhưng với các du học sinh Việt, Tết cách xa ngàn cây số!

quy dinh moi ve xin visa du hoc nhat ban Nữ sinh Bắc Ninh giành học bổng hơn 6 tỷ đồng đại học Mỹ

Nguyễn Thu Huyền (sinh năm 2001), nữ sinh lớp chuyên Anh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, TP. Bắc Ninh vừa nhận được niềm vui lớn ...

quy dinh moi ve xin visa du hoc nhat ban Hà Nội cảnh báo thông tin sai lệch về du học Nhật Bản

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa gửi công văn tới hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn để cảnh báo thông tin sai lệch về ...

Những lời dụ dỗ

Đại sứ quán khuyến cáo hãy cẩn thận với những lời dụ dỗ dưới đây vì đó đều là những nội dung sai lệch:

"Vừa học vừa làm thêm 1 tháng cũng kiếm được trên 300.000 yen (khoảng 60 triệu đồng)".

"Mức lương được nhận 1 giờ là 3.000 yen (khoảng 600.000 đồng)".

"Trong thời gian du học, thu nhập từ việc làm thêm không những có thể chi trả toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt mà còn có thể gửi về gia đình".

"Ban đầu, chi trả trên 1 triệu yen (khoảng 200 triệu đồng) và nhập học tại một trường tiếng Nhật, thì sau khi tốt nghiệp sẽ dễ dàng có được tư cách vào học đại học của Nhật Bản và nhận được cả học bổng".

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.