Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030

Bản tóm tắt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2030 được công khai để lấy ý kiến người dân trên cổng thông tin điện tử huyện.

Phạm vi lập quy hoạch 

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Đại Lộc, tổng diện tích khoảng 579,06 km2. Phía bắc giáp thành phố Đà Nẵng; phía nam giáp huyện Duy Xuyên và huyện Nông Sơn; phía đông giáp thị xã Điện Bàn; phía tây giáp huyện Nam Giang và huyện Đông Giang.

Tính chất vùng 

Huyện Đức Phổ là vùng động lực phát triển kinh tế, xã hội của hành lang Bắc Quảng Nam. Huyện là vùng phát triển về công nghiệp, dịch vụ thương mại của tỉnh; là một điểm du lịch phía Bắc Quảng Nam. 

Các dự báo phát triển vùng 

Về kinh tế, dự báo cơ cấu kinh tế đến năm 2025 gồm công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ chiếm trên 89%, nông nghiệp còn dưới 11%. Định hướng cơ cấu kinh tế đến năm 2030 đó là tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng của nông - lâm nghiệp. 

Về dân số, dự báo đến năm 2025 dân số đạt khoảng 172.697 người; trong đó dân số đô thị khoảng 66.802 người, nông thôn khoảng 105.895 người. Đến năm 2030 dự báo dân số đạt khoảng 188.360 người; trong đó dân số đô thị khoảng 85.895 người, nông thôn khoảng 102.467 người. 

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 dự báo đạt khoảng 37,68%; đến năm 2030 đạt khoảng 44,49%. 

Đại Lộc được chia thành 3 tiểu vùng để phát triển. Trong đó cụ thể hóa về quy mô, vị trí, các chỉ tiêu cụ thể của từng khu chức năng trong từng tiểu vùng:

Tiểu vùng 1: Bao gồm các xã Đại Hiệp, Đại Nghĩa, Đại Quang, Đại Đồng, Ái Nghĩa, Đại An, Đại Hòa.

Tiểu vùng 2: Bao gồm các xã Đại Minh, Đại Phong, Đại Tân, Đại Thắng, Đại Cường.

Tiểu vùng 3: Bao gồm các xã Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn, Đại Hồng, Đại Chánh, Đại Thạnh. 

XEM và TẢI VỀ bản tóm tắt và các bản đồ trong Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2030 ở dưới đây:  

   - Bản vẽ định hướng phát triển không gian: 

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Đại Lộc. 

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.