Rủ bạn đi xem bóng đá, ba người bị bắn trọng thương

Sau khi uống nước về, hai người bạn học rủ nhau đi xem bóng đá trận cúp C1 ở nhà cô ruột sau đó bị bắn trọng thương suýt chết.

Đi xem bóng đá, ba người bị bắn trọng thương

Theo đơn kêu cứu khẩn cấp của anh Lê Tiến Đức (SN 1992 trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) vào tối ngày 29/5/2016, anh Đức cùng anh Nguyễn Ngọc Trường (SN 1992, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) đi uống nước trà đá vỉa hè ở quán nước gần khu công viên Hội An thì xảy ra xô xát với Võ Minh Thành (SN 1992, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) sau đó được mọt người can ngăn.

Uống nước xong, anh Trường và anh Đức rủ nhau đến nhà chị Khương Thị Hương (SN 1974, cô ruột anh Trường) để xem bóng đá trận cup C1.

ru ban di xem bong da cup c1 ba nguoi bi ban trong thuong
Vết đạn do các đối tượng dùng súng bắn găm xuyên qua cả cánh cửa sắt dày kiên cố nhà chị Hương (Ảnh Nhật Anh)

Khi cả hai đến trước cửa nhà chị Hương thì đột nhiên một nhóm đối tượng khoảng hơn 10 thanh niên đi 4 xe máy cầm súng bắn liên tiếp về phía anh Trường và anh Đức. Thấy vậy, chị Hương vội mở cửa để cho các cháu vào nhà cũng bị bắn nhiều phát vào người.

Chỉ đến khi anh Trường và anh Đức bò được vào phía bên trong nhà chị Hương thì nhóm côn đồ mới chịu bỏ đi.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Trường được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu với tỷ lệ giám định thương tật tổn hại 10% sức khỏe còn anh Đức và chị Hương được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa với tỷ lệ giảm định thương tật là 82% và 41% tổn hại sức khỏe.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, tổ chức điều tra là rõ và truy kích các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng gây án sa lưới như thế nào

Sau hơn một năm điều tra, thụ lý vụ án, ngày 13/6/2017 vừa qua, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thanh Hóa (CAT) đã có bản Kết luận điều tra (KLĐT) vụ án Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Gây rối trật tự công cộng, Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản sau hơn một năm điều tra, thụ lý.

Nội dung bản KLĐT thể hiện, trong quá trình điều tra các đối tượng Trịnh Quốc Chính (Chính mậm – SN 1990), Lê Ngọc Tuân (Còi Hít – SN 1993), Trần Văn Tú (Tú Vũ – SN 1990), Hoàng Văn Hưng (SN 1995), Chu Sơn Vương (SN 1993), Nguyễn Hữu Hoạt (Hoạt Điếm – SN 1990) và Nguyễn Hữu Hải (SN 1991, trú tại Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã tới đầu thú và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Từ lời khai của các đối tượng, CQ CSĐT CAT Thanh Hóa xác định, vào tối ngày 28/5/2016, Hoạt tổ chức sinh nhật tại nhà hàng Cỏ Xanh trên địa bàn TP Thanh Hóa và mời một số bạn bè đến dự.

ru ban di xem bong da cup c1 ba nguoi bi ban trong thuong
Vết đạn mà các đối tượng bắn tại quán karaoke Queen (Ảnh Nhật Anh)

Tham dự buổi sinh nhật có Nguyễn Bá Tiến (Tiến Tùng – SN 1990 trú ở phường Lam Sơn), Võ Minh Thành (Thành nhà quê – SN 1995, trú tại phường Đông Hương) cùng ở TP Thanh Hóa cùng Bùi Cao Dương (Dương tato – SN 1994), Chính mậm, Còi Hít, Tú Vũ, Hưng, Vương, Hải, và một đối tượng tên Tuấn (bạn của Hải – chưa rõ lai lịch).

Kết thúc buổi sinh nhật, Hoạt đi uống trà đá vỉa hè gần khu vực Công viên Hội An thì gặp anh Trường và anh Đức đang ngồi uống nước tại đây.

Được khoảng 15 phút, Hoạt gọi điện cho Thành đi xe máy tới đón. Đến nơi, Thành phát sinh mâu thuẫn với anh Trường và anh Đức và bị hai anh này đấm đá, gây thương tích nhẹ. Sự việc sau đó được người dân khu vực can ngăn.

Ức chế vì bị đánh, Thành quay lại nhà Tiến Tùng kể lại sự việc rồi cùng Dương quay về nhà gần khu vực Cầu Cốc để lấy súng.

Trên đường quay trở lại nhà Tiến Tùng, Dương chở Thành tới quán karaoke Queen trên địa bàn TP Thanh Hóa (nơi nhóm anh Trường và anh Đức hay đến hát) để Thành dùng súng bắn nhiều nhát vào trong quán Queen gây hư hỏng, thiệt hại một số tài sản, đồ vật trong quán.

Gặp mặt đồng bọn, cả nhóm đi 4 xe máy mang theo hung khí như dao, kiếm, gậy gỗ rồi đi tìm anh Trường và anh Đức trả thù.

Khi thấy anh Trường và anh Đức đang đứng trước cửa nhà chị Hương cả bọn đã cầm súng đứng xa chừng 8m nã đạn vào bên trong khiến 3 người bị thương nặng như đã nói ở trên.

Theo CAT Thanh Hóa, nhóm Thành nhà quê điều khiển xe máy ra đường Đào Duy Từ. Tại đây, Thành nhà quê tiếp tục dùng súng bắn nhiều nhát vào nhà dân hai bên đường gây thiệt hại một số tài sản của số nhà 73 – 130 và 136 rồi cả bọn lại tiếp tục di chuyển.

Khi đi đến tiệm vàng Kim Bảo trên đường Đào Duy Từ, nhóm Thành thấy một chiếc xe ô tô màu đen của anh Nguyễn Văn Vy (SN 1981, trú tại TP Thanh Hóa) đang đi ngược chiều phía trước liên hò hét inh ỏi. Sau đó, Thành nhà quê bắn về phía xe của anh Vy nhưng không trúng rồi cả bọn đuổi theo nhưng không được. Gây án xong, cả bọn rủ nhau bỏ trốn.

Từ lời khai của các đối tượng, hàng loạt các bị can đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy quét, bắt giữ và khởi tố.

Được biết, Thành nhà quê đã bỏ trốn và bị truy nã, đối tượng Tuấn (đi cùng Hải chưa rõ nhân thân) cũng đã được tách hồ sơ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, vụ án đã được VKSND tỉnh Thanh Hóa Thụ lý và chuyển sang TAND tỉnh Thanh Hóa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.