Sách cũ 1.000 đồng tiếp tục được bày bán tại Văn Miếu

Các cuốn sách với giá chỉ từ 1.000 đồng đang được bày bán ở khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Sáng nay (21/3), Hội chợ sách cũ đã được khai mạc tại khuôn viên sân Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tại hội chợ, Hội sách cũ cùng 20 đơn vị kinh doanh sách nổi tiếng giới thiệu đến độc giả hơn 50 tấn sách.

sach cu 1000 dong tiep tuc duoc bay ban tai van mieu
Các loại sách có giá chỉ từ 1.000 đồng. Ảnh: Mai Trần.

Sách được bày bán tại đây có nhiều thể loại đa dạng như: Văn học, lịch sử, chính trị, quân sự, kinh tế, kinh doanh, truyện ngắn, tản văn, truyện tranh, truyện trinh thám, kỹ năng sống, sách nuôi dạy con cái, sách tham khảo, giáo trình cho sinh viên,…

Ngoài ra, hội chợ sách cũ lần này còn có rất nhiều thể loại sách cổ, sách quý hiếm.

sach cu 1000 dong tiep tuc duoc bay ban tai van mieu
Đa dạng thể loại sách từ truyện tranh thiếu nhi đến các loại sách về chính trị, quân sự... Ảnh: Mai Trần

Các đầu sách sẽ có nhiều mức giá, áp dụng chính sách đồng giá 1.000 đồng, 5.000 đồng, 15.000 đồng, 20.000 đồng và giảm giá đến 70% cho nhiều loại sách khác nhau.

Trong ngày đầu mở cửa, hội chợ đã thu hút khá nhiều bạn đọc tới tham quan, mua sách.

Hội chợ sách cũ không chỉ là hoạt động mang tính thương mại mà nó còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc sách trong cộng đồng nói chung, đặc biệt là đối với giới trẻ hiện nay.

sach cu 1000 dong tiep tuc duoc bay ban tai van mieu
Hội chợ sách cũ diễn ra từ ngày 21/3-26/3. Ảnh: Mai Trần

Trước đó, Hội chợ sách cũ đã diễn ra nhiều nơi ở Hà Nội. Đây là lần thứ 2 hội chợ được tổ chức tại Văn Miếu kể từ đầu năm 2018. Hội chợ lần này sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 26/3.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.